MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiệp hội Golf Việt Nam nói gì về vụ 2 phó chủ tịch bị bắt vì đánh bạc?

01-04-2023 - 16:17 PM | Xã hội

Liên quan đến vụ 2 phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam bị bắt khi đánh bạc trong khách sạn, VGA cho biết sẽ tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ tiến hành xem xét mức độ vi phạm để xử lý một số cá nhân

Ngày 1-4, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã có thông báo chính thức về vụ 2 phó chủ tịch của hiệp hội bị bắt tại khách sạn ở tỉnh Vĩnh Phúc do có hành vi đánh bạc.

Hiệp hội Golf Việt Nam ra thông báo vụ 2 phó chủ tịch bị bắt vì đánh bạc trong khách sạn - Ảnh 1.

Nhóm người đánh bạc trong khách sạn bị công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo đó, liên quan nhóm đánh bạc (trong đó có một số golfer và một số nhân sự của VGA) bị Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt tạm giữ, VGA cho rằng đây là hành động của nhóm cá nhân diễn ra tại khách sạn bên ngoài sân golf. Mức độ vi phạm đến đâu sẽ do cơ quan điều tra và pháp luật làm rõ, trong đó có từng cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Về phía mình, VGA tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm để không xảy ra những sự việc tương tự. VGA sẽ tiến hành xem xét mức độ vi phạm để xử lý một số cá nhân liên quan theo Điều lệ của VGA và quy định của pháp luật. Cùng với đó, phối hợp với các sân golf, các hội golf, câu lạc bộ golf tuyên truyền, giải thích về tác hại của những hành vi, thái độ ứng xử tiêu cực trên sân golf, khuyến khích các golfer giữ gìn vẻ đẹp của môn thể thao golf với tinh thần thể thao cao thượng và trung thực.

Trước đó, ngày 29-3, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Anh Linh (SN 1976, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TP HCM) tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cùng với đó, bị can Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú cùng là Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam đều bị C02 khởi tố về tội Đánh bạc. 18 bị can khác cũng bị khởi tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cùng với đó, chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.

Theo cảnh sát, đến 23 giờ 45 phút ngày 20-3, C02 đã bắt quả tang 22 người trong đó có nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh) tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ vật chứng tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Trong các bị can nêu trên được xác định Linh được xác định cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc nêu. Các bị can can Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TP HCM), Trần Thanh Thủy (SN 1996, quê Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, quê Bến Tre) được xác định đã cùng Trần Anh Linh tổ chức đánh bạc cho nhóm nêu trên.

Ngoài 7 bị can nêu trên, C02 khởi tố Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), Ngô Hữu Tiệp (SN 1983), Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979), Nguyễn Công Đức (SN 1987), Trần Quyết Thắng (SN 1972), Lê Tuấn Việt (SN 1970), Đặng Đình Hậu (SN 1973), Nguyễn Mộng Liêm (SN 1970), Lê Hồng Nhân (SN 1988), Nguyễn Nhật Trường (SN 1983, cùng ở Hà Nội). Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Hữu Huân (SN 1984, quê Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (SN 1973, Đà Nẵng), Thái Tấn Dũng (SN 1968) và Diều Chí Hảo (SN 1975, cùng trú TP HCM) cùng về tội danh đánh bạc

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên