MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Đặng Thu Thảo thường xuyên đưa con đi nơi này: Khoa học đã chứng minh cực kỳ có lợi cho trẻ

20-09-2023 - 16:55 PM | Sống

Đều là những người bận rộn nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân thường xuyên đưa các con đi du lịch khắp nơi.

Hoa Hậu Đặng Thu Thảo được nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống viên mãn cùng chồng doanh nhân và hai con. Sau đám cưới, cô rút khỏi các hoạt động giải trí để chăm lo gia đình. Thời gian đầu, mỹ nhân kín tiếng về đời tư do muốn có sự yên bình.

Khi các con bắt đầu lớn, Đặng Thu Thảo thoải mái hơn trong việc công khai hình ảnh, cập nhật hoạt động thường ngày. Không chỉ Đặng Thu Thảo, 2 nhóc tỳ hào môn là bé Sophie và Liam cũng có lượng người yêu thích chẳng thua kém mẹ.

Sophie có tính cách độc lập, mạnh mẽ, dù còn nhỏ nhưng đã vô cùng thông thạo việc nhà.  Còn Liam là cậu bé ga lăng và biết quan sát khi chủ động mang túi giúp mẹ từ sự kiện ra đến xe riêng.

Đều là những người bận rộn nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân thường xuyên đưa các con đi du lịch khắp nơi. 

Nàng Hậu đưa con đi biển dịp sinh nhật

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc đưa con khám phá nhiều nơi, trong đó, địa điểm được bà mẹ hai con này tích cực cho con đến nhất chính là bãi biển. Những dịp sinh nhật con hay lễ Tết, biển là nơi gia đình "thần tiên tỷ tỷ" lựa chọn.

Gia đình đi biển dịp Tết

Thực tế, không chỉ Đặng Thu Thảo mà rất nhiều phụ huynh đều chọn biển là địa điểm đưa con đi chơi vào các dịp cuối tuần, dịp rảnh rỗi. Một chuyến đi biển không chỉ giúp tâm trạng thoải mái, cải thiện sức khỏe mà còn giúp ích rất nhiều trong việc giáo dục con trẻ.

Cát và nước - vô vàn lợi ích

Lindsey Biel, một nhà trị liệu Nhi khoa ở thành phố New York (Mỹ) và là đồng tác giả của cuốn sách Raising a Sensory Smart Child, chia sẻ với chuyên trang Romper: "Trước tiên chúng ta tìm hiểu về thế giới và bản thân thông qua các giác quan của chúng ta. Khi các em bé nhìn, nghe, chạm, ngửi, nếm và di chuyển, chúng tìm hiểu về môi trường và vị trí của chúng trong đó. Bãi biển có lẽ là môi trường tạo cảm giác kích thích nhất ngoài kia".

Ở góc độ tâm lý học, chơi với cát và nước có thể mang lại niềm hạnh phúc vô tận cho trẻ và thúc đẩy sự phát triển tinh thần. Dù bận rộn thế nào, cha mẹ cũng nên sắp xếp cho con một chuyến du lịch biển, bởi vì nó thực sự rất tốt cho sự phát triển não bộ của bé.

- Xây dựng các khái niệm nhận thức: Khi trẻ chơi với cát và nước, trẻ sẽ cảm nhận được khô và ướt, nóng và lạnh, độ dày và chiều sâu. Khi chạm vào cát và nước, trẻ sẽ hình thành các khái niệm nhận thức như trọng lượng và không gian. Theo dõi những gì xảy ra khi thủy triều lên, bộ não bé nhỏ của trẻ sẽ học được các khái niệm cơ bản về nguyên nhân và sự ảnh hưởng.

- Thúc đẩy khả năng thể thao: Trong quá trình xúc, xếp cát, các động tác thô và tinh của trẻ được phát triển. Hành động xúc cát không chỉ tăng cường sức khỏe thể chất cho trẻ mà còn thúc đẩy sự phát triển trí não và có thể truyền cảm hứng cho trẻ suy nghĩ linh hoạt hơn.

- Phát triển khả năng sáng tạo: Bản thân cát và nước không có cách chơi cố định, điều này giúp trẻ có nhiều không gian để phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo.

- Trẻ có thể trút bỏ cảm xúc một cách hiệu quả: Trò chơi với cát tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến cho trẻ cảm giác hài lòng và thành quả vô cùng. Trẻ chơi theo cách mình thích và cảm nhận được niềm vui khi tự mình đưa ra quyết định. Đối với những trẻ thiếu tự tin hoặc tương đối sống nội tâm trong cuộc sống hàng ngày, trẻ có thể trút bỏ cảm xúc tiêu cực một cách hiệu quả thông qua việc chơi với cát và trở nên năng động hơn.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Trở lên trên