MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

11-05-2022 - 10:21 AM | Thị trường

Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận đơn đề nghị xem xét phạm vi sản phẩm và điều tra chống lẩn tránh thuế với sản phẩm tủ bếp và tủ nhà tắm nhập khẩu từ Việt Nam.

Việc điều tra này tiến hành do Liên minh tủ bếp Hoa Kỳ cáo buộc rằng các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam đã nhập tủ hoặc bộ phận tủ từ Trung Quốc và xuất khẩu sang Hoa Kỳ, để lẩn tránh mức thuế Phòng vệ thương mại Hoa Kỳ đang áp dụng lên tủ bếp Trung Quốc.

Trước động thái trên, ngành gỗ Việt Nam đang sẵn sàng làm việc để chứng minh sự minh bạch, bảo vệ nhóm sản phẩm tủ gỗ xuất khẩu. Sản phẩm bị đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại là tủ gỗ dạng tủ bếp, tủ nhà tắm có một số mã HS cụ thể.

Trực tiếp sản xuất và tham gia xuất khẩu sang Hoa Kỳ các dòng sản phẩm trên, Công ty CP Woodsland lo ngại nếu không chứng minh được sự minh bạch, doanh nghiệp Việt sẽ phải chịu mức thuế lên đến hàng trăm %. Do đó, công ty đang sẵn sàng tham gia cuộc điều tra của Hoa Kỳ.

Các Hiệp hội ngành gỗ cũng đang liên kết chặt chẽ để phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu điều tra phía Hoa Kỳ và bảo vệ ngành hàng của mình.

Theo số liệu từ Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, các mặt hàng tủ bếp, tủ nhà tắm đang bị đề nghị điều tra có giá trị xuất khẩu năm 2021 sang Hoa Kỳ đạt 3,4 tỷ USD, chiếm hơn 40% tổng lượng đồ gỗ Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và chiếm gần 24% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản cả nước. Đây là ngành hàng quan trọng, chủ lực của ngành gỗ cần được bảo vệ để duy trì xuất khẩu.

Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị trước vụ điều tra

Dự kiến sau 30 ngày xem xét, DOC sẽ có thông báo chính thức quyết định khởi xướng điều tra vào cuối tháng 5/2022. Nếu vụ việc được khởi xướng, thông thường kết luận cuối cùng sẽ được ban hành trong vòng 300 ngày kể từ khi khởi xướng.

Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các Hiệp hội gỗ trên cả nước để chuẩn bị sẵn sàng cho vụ kiện này.

Cụ thể, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương nhấn mạnh, đây mới chỉ là cáo buộc của một số doanh nghiệp phía Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ mới đang tiếp nhận hồ sơ và chưa có quyết định cuối cùng có tiến hành điều tra hay không.

Việc điều tra này để thực hiện theo các quy tắc của Hoa Kỳ, chưa chứng tỏ phía Việt Nam vi phạm và trong quá trình điều tra Bộ Thương mại Hoa Kỳ họ cũng có những phán quyết riêng đối với vụ việc.

Ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương cho hay: "Chúng tôi sẽ theo sát vụ việc này để đưa ra những ý kiến, lập luận hợp lý và bằng chứng hợp lý chứng tỏ không có những hoạt động nguyên đơn cho rằng lẩn tránh phòng vệ thương mại diễn ra tại Việt Nam".

Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến nghị Hiệp hội và doanh nghiệp ngành hàng tủ bếp và tủ nhà tắm chủ động rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) bị điều tra sang Hoa Kỳ; nghiên cứu, tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong suốt quá trình của vụ việc để nhận được sự hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Theo PV

VTV.VN

Trở lên trên