MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học Apple, Tesla chuẩn bị bỏ bán ôtô kèm sạc để bảo vệ môi trường?

19-04-2022 - 18:38 PM | Thị trường

Học Apple, Tesla chuẩn bị bỏ bán ôtô kèm sạc để bảo vệ môi trường?

Việc ngừng "tặng kèm" sạc khi bán xe điện có thể giúp Tesla để dành được một khoản tiền lớn, giống như Apple từng tiết kiệm được khoảng 6,5 tỷ USD từ việc cắt bỏ sạc và tai nghe trên iPhone.

Từ trước tới nay, nhiều fan trung thành thường đùa rằng Tesla là một công ty công nghệ chứ không phải công ty sản xuất ôtô. Và điều này dường như đã được CEO Tesla Elon Musk “ngầm” thừa nhận bằng cách học tập một nước đi vô cùng táo bạo của Apple.

Theo các dòng tweet được đăng tải vào hôm 17/4, vị CEO Tesla đã thông báo sẽ ngừng “tặng kèm” bộ sạc di động khi khách hàng mua ô tô điện. Điều này làm mọi người nhớ tới chiến lược của Apple, khi vào năm 2020, thương hiệu này đã tuyên bố sẽ ngừng bán iPhone kèm củ sạc, gây ra một làn sóng tranh cãi trên toàn thế giới. Lý do được tập đoàn đưa ra là để bảo vệ môi trường, giảm chi phí vận chuyển cũng như giảm lượng khí thải carbon.

Musk cũng đưa ra lời biện minh tương tự. Vị tỷ phú cho rằng việc tặng kèm sạc “có vẻ lãng phí” bởi theo các thống kê, số người sử dụng nó là "siêu thấp”. Việc cắt giảm này cũng có thể giúp Tesla để dành được một khoản tiền lớn, giống như Apple từng tiết kiệm được khoảng 6,5 tỷ USD trong giai đoạn cuối năm 2020 - đầu năm 2022 từ việc cắt bỏ sạc và tai nghe trên iPhone.

Học Apple, Tesla chuẩn bị bỏ bán ôtô kèm sạc để bảo vệ môi trường? - Ảnh 1.

Tuyên bố bỏ bộ sạc di động của tỷ phú Elon Musk

Tuy nhiên, công bằng mà nói, các chủ xe hoàn toàn không cần một bộ sạc di động của Tesla bởi họ có thể sẽ chẳng bao giờ đụng vào nó.

Giống hầu hết các công ty ôtô khác, các sản phẩm xe điện của Tesla thường đi kèm một bộ sạc di động dành cho ổ cắm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để sạc đầy ôtô bằng bộ sạc này cực kỳ tốn thời gian và chỉ tăng thêm vài dặm mỗi giờ. Vì vậy, nhiều chủ xe thường bỏ xó chúng ở một góc trong cốp xe. Thay vào đó, họ có thói quen sạc tại các trạm sạc siêu tốc Tesla hoặc lắp bộ sạc gắn tường có công suất cao hơn tại nhà, được Tesla bán với giá 495 USD.

Giống pin dự phòng, bộ sạc di động của Tesla chỉ hữu ích nếu chủ xe ở xa nhà hoặc trạm sạc công cộng không phải của Tesla.

Học Apple, Tesla chuẩn bị bỏ bán ôtô kèm sạc để bảo vệ môi trường? - Ảnh 2.

Bộ sạc di động của Tesla sẽ chỉ bán lẻ trong thời gian tới

Trước tuyên bố trên của Tesla, nhiều người đã bày tỏ tiếc nuối và mong muốn vị CEO vẫn giữ nguyên bộ sạc. Một khách hàng cho biết, đúng là anh thường không sử dụng bộ phụ kiện này, nhưng việc có nó trong xe giúp anh yên tâm hơn nếu chẳng may gặp phải những tình huống không mong muốn.

Dù vậy, vị CEO Tesla vẫn giữ nguyên tuyên bố của mình. Tuy nhiên, dựa trên những phản hồi nhận được, Musk cho biết sẽ giảm giá bán của bộ sạc xuống còn 200 USD, rẻ hơn 75 USD so với mức giá bán lẻ trước đây. Ông cũng cam kết sẽ “giúp khách hàng dễ dàng đặt hàng sản phẩm này với xe điện”.

Hiện tại, bộ sạc di động đã được bán hết trên trang web của Tesla, tuy nhiên không rõ tình trạng này đã xảy ra được bao lâu. Ngoài ra, chưa rõ giá bán các dòng ôtô điện của Tesla có rẻ hơn không nếu như bỏ sạc.

https://cafef.vn/hoc-apple-tesla-chuan-bi-bo-ban-oto-kem-sac-de-bao-ve-moi-truong-20220419145212788.chn

Tuấn Đăng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên