MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1.900 tỷ làm đường kết nối Khánh Hòa - Ninh Thuận và Lâm Đồng

Tuyến đường liên vùng Khánh Hòa Ninh Thuận và Lâm Đồng sẽ giúp huyện miền núi Khánh Sơn phát triển.

Tuyến đường liên vùng Khánh Hòa Ninh Thuận và Lâm Đồng sẽ giúp huyện miền núi Khánh Sơn phát triển.

Đây là tuyến đường liên vùng giữa 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, có vị trí từ thác Yang Bay, huyện Khánh Vĩnh đến thác Tà Gụ, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương thực hiện và cam kết phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đường liên vùng kết nối 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí 930 tỷ đồng trong tổng số vốn gần 1.930 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường này, phần còn lại do Trung ương bố trí.

Đây là tuyến đường liên vùng giữa 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, có vị trí từ thác Yang Bay, huyện Khánh Vĩnh đến thác Tà Gụ, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tuyến đường sẽ kết nối với Quốc lộ 27C, ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và Đường tỉnh 707 ở điểm cuối thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Dự án thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, có tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương cam kết bố trí thực hiện dự án khoảng 930 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí 122 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, giai đoạn 2026-2030, tiếp tục bố trí 808 tỷ đồng để thực hiện dự án này.

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 57km, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Khánh Hòa. Tuyến đường có quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Dự án sử dụng gần 130 ha đất, trong đó, có đến 76 ha đất rừng, gồm cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Khánh Hòa cho biết, đường liên vùng kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng có vai trò rất quan trọng khi tạo ra không gian mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, mở ra kết nối mới giữa 2 huyện miền núi là Khánh Sơn với Khánh Vĩnh.

Theo ông Nguyễn Văn Dần, Dự án cũng giúp khơi thông liên kết vùng với các huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, tạo điều kiện tăng cường các phương án tác chiến, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực phía Tây tỉnh Khánh Hòa.

Ông Dần cho biết: “Mục tiêu của dự án là góp phần xóa bỏ tính độc đạo của Tỉnh lộ 9 nối với huyện miền núi Khánh Sơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của miền núi. Kết nối liên vùng với Ninh Thuận và Lâm Đồng để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội toàn diện giữa 3 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Hình thành trục giao thông Bắc- Nam, tạo điều kiện cho việc cơ động để giải quyết các tình huống khẩn cấp"./.

Theo Thái Bình

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên