MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF cảnh báo: Thể chế nắm giữ gần 50% tổng tài sản tài chính toàn cầu có thể sắp gặp ‘biến động’

05-04-2023 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

IMF cảnh báo: Thể chế nắm giữ gần 50% tổng tài sản tài chính toàn cầu có thể sắp gặp ‘biến động’

Các nhà kinh tế của IMF cho rằng biến động của ngành ngân hàng thế giới có thể tiếp tục gia tăng trong những tháng tới và ảnh hưởng tới một thể chế quan trọng.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết tình trạng biến động của ngành ngân hàng gần đây ở Mỹ và châu Âu có thể lan sang các tổ chức phi ngân hàng quan trọng như quỹ hưu trí. Vấn đề này có thể khiến cuộc chiến chống lạm phát tăng cao của các ngân hàng trung ương trở nên phức tạp hơn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, các nhà kinh tế của IMF nói rằng rủi ro của ngành ngân hàng có thể gia tăng trong những tháng tới. Điều này xuất hiện trong bối cảnh chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt trên toàn cầu và lan sang khu vực phi ngân hàng - hiện nắm giữ gần một nửa tổng tài sản tài chính toàn cầu.

Bài viết được xuất bản cùng 1 chương trong báo cáo 6 tháng một lần của IMF. Ngoài ra, theo chuyên gia, các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã và đang đi đúng hướng khi cố gắng giải quyết tình trạng lạm phát cao bằng cách tăng lãi suất.

Trong đó, các trung gian tài chính phi ngân hàng (NBFI) như quỹ hưu trí và quỹ đầu tư đã phát triển đáng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi cơ quan quản lý chuyển sang siết chặt các quy định đối với ngành ngân hàng.

Các nhà kinh tế của IMF nhận định rằng: NBFI có mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng truyền thống, vì vậy nó có thể trở thành yếu tố làm gia tăng “căng thẳng” tài chính. NBFI hoạt động có “trơn tru” hay không đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định của toàn ngành.

Vì vậy, để giải quyết vấn đề một cách chính xác và hiệu quả, IMF cho rằng các nhà hoạch định chính sách phải sử dụng nhiều công cụ, bao gồm ban hành những giám sát và quy định chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực này. Đồng thời đề nghị các công ty chia sẻ thêm dữ liệu về những rủi ro mà họ đang gặp phải.

Theo tờ The Mint trích dẫn, IMF cho rằng các ngân hàng trung ương có thể tập trung vào việc hỗ trợ tạm thời, xác định mục tiêu cho một số NBFI tiềm ẩn rủi ro và cho những tổ chức được coi là quan trọng.

Tham khảo TM

Thùy Bảo

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên