MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: ‘Đại Phong tỏa’ sẽ khiến GDP thế giới giảm 3%

15-04-2020 - 07:59 AM | Tài chính quốc tế

GDP thế giới dự kiến giảm 3% trong năm nay do ảnh hưởng từ đợt “Đại Phong tỏa” liên quan virus corona, theo IMF. Đây là lần thu hẹp lớn nhất kể từ Đại Suy thoái những năm 1930.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 2020, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh tại hầu hết các nước trong quý II và mờ nhạt dần vào nửa cuối năm, những biện pháp giãn cách xã hội dần dần được gỡ bỏ. GDP toàn cầu sẽ giảm 3% nếu đại dịch Covid-19 kéo dài hết quý III. Hồi tháng 1, IMF dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,3% trong năm nay.

“Năm nay, khả năng cao kinh tế thế giới sẽ trải qua đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ Đại Suy thoái, vượt qua cả cuộc khủng hoảng tài chính cách đây hơn 10 năm”, Gita Gopinath, kinh tế trưởng IMF, cho biết.

IMF: ‘Đại Phong tỏa’ sẽ khiến GDP thế giới giảm 3% - Ảnh 1.

Dự báo tăng trưởng GDP các năm 2020 và 2021 của IMF.

IMF gọi cuộc khủng hoảng hiện tại là “Đại Phong tỏa”, khác hoàn toàn các cuộc khủng hoảng khác với “quy mô và tốc độ sụp đổ các hoạt động vì lệnh phong tỏa nhanh chưa từng thấy”.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 từ 3,4% hồi tháng 1 lên 5,8%.

“Kinh tế sẽ phục hồi trong năm 2021 nhưng GDP vẫn thấp hơn so với trước khi virus corona xuất hiện và mức độ phục hồi cũng bất ổn đáng kể”, theo Gopinath. Trong kịch bản tích cực nhất của IMF, GDP thế giới mất tổng cộng 9.000 tỷ USD trong hai năm 2020 và 2021, nhiều hơn tổng GDP của Đức và Nhật Bản.

GDP của các nền kinh tế phát triển và mới nổi nguy cơ giảm lần lượt 6,1% và 1%. Số lượng lời kêu gọi IMF hỗ trợ khẩn cấp cũng nhiều chưa từng có, với hơn 90 trong 189 thành viên tổ chức đã đề nghị giúp đỡ tài chính. Quỹ có khả năng cho vay tới 1.000 tỷ USD và đang hỗ trợ cho nhiều thành viên gặp khó khăn về kinh tế.

IMF: ‘Đại Phong tỏa’ sẽ khiến GDP thế giới giảm 3% - Ảnh 2.

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên