MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Bình Dương City Land

26-02-2020 - 10:48 AM | Bất động sản

Lực lượng công an bất ngờ khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty CP thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển Bình Dương City Land (Công ty Bình Dương City Land), nằm trên đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Một, Bình Dương. 

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Bình Dương City Land - Ảnh 1.

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở Công ty Bình Dương City Land

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan đến việc khách hàng tố cáo công ty này rao bán "dự án ma" để chiếm đoạt tài sản. 

Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Bình Dương City Land - Ảnh 2.

Trước đó hàng trăm khách hàng kéo trụ sở công ty tố cáo lãnh đạo công ty này bán "dự án ma"

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hoàng Anh Vui - Phó giám đốc Công ty Bình Dương City Land để phục vụ điều tra. Xác nhận với phóng viên ông Vui cho hay mấy ngày qua đang làm việc với công an về những tố cáo từ khách hàng. 

Thời gian qua hàng trăm khách hàng đã làm đơn tố cáo Công ty Bình Dương City Land rao bán "dự án ma" để chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, từ tháng 6-2018, hàng trăm khách hàng đặt cọc tiền mua đất nền ở 2 dự án là KDC Phúc Long City (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) và khu dân cư Green City 2 (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) do Công ty Bình Dương City Land mở bán. Theo thoả thuận hợp đồng, khách hàng sau khi đăng ký mua đất phải đóng 90 % (tương đương với 300 triệu đồng/nền), chờ làm thủ tục ký công chứng sẽ được nhận đất.

Tuy nhiên, sau đó hàng trăm khách hàng không nhận được đất như đã cam kết nên đã làm đơn tố cáo lên công an. 

Đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết dự án Green City 2, công ty này từng gửi thủ tục xin cấp phép nhưng chưa được chấp nhận. Riêng dự án Phúc Long City thì Sở không nhận được bất cứ thủ tục xin cấp phép nào. 

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Công an liên tục mời lãnh đạo Công ty Bình Dương City Land và khách hàng lên làm việc để phục vụ điều tra. 

Theo Hưng Nguyên

Người lao động

Trở lên trên