MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có 'hộ chiếu vaccine' từ tháng sau

Khánh Hòa đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có 'hộ chiếu vaccine' từ tháng sau

Kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế có ''hộ chiếu vaccine'' của Khánh Hòa được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến hết năm.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đề xuất được thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine”.

Cụ thể, Khánh Hòa đề xuất được thí điểm đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine" theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ giữa tháng 11 đến hết ngày 31/12/2021), Khánh Hòa sẽ sử dụng các khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để đón khách. Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2022 đến 31/3/2022), việc đón khách sẽ mở rộng dần ra khu nghỉ dưỡng của Vinpearl ở đảo Hòn Tre, khu nghỉ dưỡng Merperle Hòn Tằm, Champa Island… và các khu du lịch có tính biệt lập khác.

Khánh Hòa đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine từ tháng sau - Ảnh 1.

Khánh Hòa đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" từ tháng 11. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Khánh Hòa dự kiến tập trung đón khách du lịch từ những thị trường đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Australia, Pháp, Đức… và một số thị trường Bắc Âu, Bắc Mỹ khác. Khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" phải có bảo hiểm du lịch chi trả toàn bộ chi phí điều trị nếu nhiễm Covid-19. Khi đến Khánh Hòa, khách du lịch sẽ đi theo các chương trình khép kín, có sự giám sát chặt chẽ của các công ty lữ hành và cơ quan chức năng.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang, cho rằng địa phương đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để hiện thực hóa việc đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine”, như sân bay, cảng biển và khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt lập với dịch vụ khép kín.

Cũng theo ông Nhựt, Khánh Hòa có nhiều khu du lịch có tính biệt lập như các khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; hệ thống Vinpearl (đảo Hòn Tre); khu du lịch Merperle Hòn Tằm... Đơn cử, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh nằm sát bên sân bay quốc tế Cam Ranh, có 12 khu nghỉ dưỡng với 6.000 phòng có tiêu chuẩn 4-5 sao, thuận lợi cho việc đón du khách quốc tế. Gần 100% nhân viên ở các khu nghỉ dưỡng này đã được tiêm đủ liều vaccine, tạo nên một vùng du lịch an toàn.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa có sân bay quốc tế Cam Ranh được đầu tư hiện đại, đã được Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) cấp chứng nhận sân bay an toàn (AHA). Hiện sân bay Cam Ranh vẫn duy trì quy trình an toàn chống dịch trong hoạt động khai thác tại sân bay mà ACI đã thẩm định.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, sân bay quốc tế Cam Ranh đã đón 212 chuyến bay đưa chuyên gia và người Việt Nam từ nước ngoài trở về và cách ly. Với kinh nghiệm như vừa nêu, Khánh Hòa tự tin có kinh nghiệm trong việc đảm bảo an toàn trong việc đón khách quốc tế. Đồng thời, nhà ga quốc tế T2 của sân bay quốc tế Cam Ranh cũng vừa được đầu tư nâng công suất lên 4,5 triệu lượt khách/năm.

Một trong những cơ sở thuận lợi khác để UBND tỉnh Khánh Hòa mạnh dạn đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" là tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-9. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Khánh Hòa, từ giữa tháng 9 đến nay, số ca nhiễm Covid-19 mới của Khánh Hòa ở mức thấp, chủ yếu trong các khu cách ly y tế dân cư và khu cách ly tập trung. Việc điều trị ca nhiễm Covid-19 của tỉnh cũng có kết quả tốt, với gần 94% số ca nhiễm đã khỏi bệnh. Số còn lại đa số có triệu chứng nhẹ và không triệu chứng.

Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế cho biết Khánh Hòa một trong những địa phương có hệ thống y tế tốt nhất ở khu vực Nam Trung bộ. Ngành y tế Khánh Hòa đã có kinh nghiệm trong việc xử lý, điều trị các ca nhiễm Covid-19. Trên địa bàn tỉnh còn có Bệnh viện Quân y 87, các bệnh viện tư nhân có trình độ cao…

Khánh Hòa hiện cũng là một trong những địa phương có độ phủ vaccine nhanh nhất trên cả nước. Tính đến ngày 10/10, hơn 94% người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn Khánh Hòa đã được tiêm vaccine, trong đó, số người được tiêm mũi 2 chiếm hơn 30%. Dự kiến đến 15/11, 100% người dân trên địa bàn Khánh Hòa sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19.

“Đây là tiền đề để triển khai hoạt động phục hồi kinh tế, trong đó có hoạt động du lịch. Việc thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" có ý nghĩa rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa ra thế giới. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn Thủ tướng và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch sớm đồng ý với đề xuất của tỉnh”, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Từ nhiều năm nay, Khánh Hòa là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. Hiện rất nhiều du khách Nga muốn được quay trở lại Nha Trang để trú đông.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón khách du lịch quốc tế, ngành du lịch Khánh Hoà kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly để tạo thuận lợi cho du khách thay vì 7 ngày như hiện nay. Đồng thời, trong văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa được ban hành, Khánh Hòa cũng kiến nghị cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023; giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Trước Khánh Hòa, Chính phủ đồng ý về việc thí điểm đón khách quốc tế đến thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp cũng như việc phát sinh một số ca nhiễm Covid-19 đã khiến việc đón được lùi vào tuần thứ 2 của tháng 11 thay vì tháng 10 như trước đó.

Cũng liên quan đến thí điểm đón khách du lịch quốc tế, ông Nguyễn Đức Tấn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cho biết đã có văn bản đề xuất với Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang và thành phố Đà Nẵng để đón khách Nga với mô hình 7+.

Theo kế hoạch của đơn vị này, mô hình 7+ chỉ dành cho khách du lịch Nga có "hộ chiếu vaccine" mua tour đến Phú Quốc, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Cụ thể, sau khi nhập cảnh, du khách phải ở tối thiểu 7 đêm ở các khu nghỉ dưỡng/khách sạn được chỉ định có kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và hạn chế di chuyển. Sau 7 ngày, trường hợp du khách có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được đi tham quan, ăn uống, mua sắm ở các địa điểm riêng biệt, chỉ dành cho khách du lịch theo chương trình của mô hình 7+.

Du khách cũng có thể đổi cơ sở lưu trú đến khách sạn có vị trí biệt lập trong thành phố, sau ngày thứ 7. Hiện nay, công ty đã làm việc với một số đối tác ở Nha Trang để chuẩn bị triển khai các tour du lịch "xanh" để phục vụ cho việc đón khách Nga theo mô hình 7+.

Theo ông Nguyễn Đức Tấn, nếu được cho phép công ty sẽ phối hợp cùng Công ty hàng không Azur Air và Công ty điều hành tour Anex Tour Russia (Nga) tiến hành quảng bá, tái khởi động xây dựng các gói sản phẩm du lịch trọn gói và triển khai việc bán hàng đến khách du lịch Nga đã được tiêm vaccine Covid-19.

Trong thời gian thử nghiệm (3-5 tháng), hãng chỉ tổ chức đón khách ở 3 thành phố chính là Matxcơva, Novosibirsk và Vladivostok, sau đó mới mở rộng nguồn khách ra những thành phố khác ở Nga. Dự kiến, Anex Vietnam sẽ bay bằng máy bay Boeing 777,  Boeing 767 và  Boeing 757.

Trong giai đoạn thử nghiệm, công ty dự kiến đưa khoảng 6.000 du khách/tháng đến Nha Trang và Phú Quốc, riêng Đà Nẵng khoảng 2.000 du khách/tháng. Và giai đoạn sau thử nghiệm sẽ tăng gấp đôi số lượng du khách.

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Vietnam là một trong những doanh nghiệp lữ hành đưa nhiều khách Nga đến nghỉ dưỡng ở Việt Nam trong thời gian qua. Năm 2019 - khi chưa có dịch Covid-19, công ty đã đưa khoảng 340.000 khách Nga đến nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa, chiếm khoảng 2/3 lượng khách Nga đến du lịch tại Khánh Hòa.

“Chỉ cần Chính phủ 2 nước cho phép, chúng tôi sẽ ngay lập tức “kích hoạt” đưa khách Nga đến Cam Ranh”, ông Tấn nói.

Theo Ngọc Hà

Người đồng hành

Trở lên trên