MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khí đốt Nga bị cả thế giới ‘ghẻ lạnh’ nhưng Trung Quốc lại đang kín đáo mua với giá hời

04-04-2022 - 17:17 PM | Tài chính quốc tế

Khí đốt Nga bị cả thế giới ‘ghẻ lạnh’ nhưng Trung Quốc lại đang kín đáo mua với giá hời

Các công ty Trung Quốc đang thảo luận để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng của Nga với cách tiếp cận thận trọng để tránh phản ứng dữ dội từ quốc tế.

Các nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) hàng đầu của Trung Quốc đang thận trọng tìm cách mua thêm các lô hàng bị thị trường xa lánh của Nga nhằm tận dụng lợi thế giá rẻ.

Theo nguồn thạo tin, các công ty quốc doanh Trung Quốc bao gồm Sinopec và PetroChina đang thảo luận với các nhà cung cấp để mua khí đốt giao ngay từ Nga với mức chiết khấu lớn.

Một số nhà nhập khẩu đang cân nhắc sử dụng các công ty Nga để thay mặt họ tham gia đấu thầu mua LNG, nhằm che giấu kế hoạch mua LNG của họ với chính phủ các quốc gia khác.

Hầu hết các nhà nhập khẩu LNG trên thế giới sẽ không mua hàng hoá của Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt trong tương lai hoặc tổn hại đến danh tiếng. Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine kéo dài và Liên minh châu Âu gia tăng áp lực chống lại Moscow. Các công ty Trung Quốc xuất hiện như những công ty duy nhất sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.

PetroChina đã từ chối đưa ra bình luận, trong khi Sinopec chưa đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Điều này tương tự như động thái của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc. Họ cũng âm thầm mua dầu thô giá rẻ của Nga khi mặt hàng này bị cả thể giới xa lánh. Các thương nhân cho biết, một số lô hàng LNG đã được các nhà nhập khẩu Trung Quốc mua trong vài tuần qua.

Theo các thương nhân, LNG của Nga đang được giao dịch với mức chiết khấu hơn 10% đối với các lô hàng thông thường đến Bắc Á trên thị trường giao ngay. Giá giao ngay đối với LNG đã tăng kỷ lục vào tháng trước, do cuộc chiến ở Ukraine siết chặt nguồn cung cũng như sự phục hồi của tiêu thụ toàn cầu.

Chắc chắn rằng Trung Quốc không quá cần LNG vì thời tiết ôn hoà. Việc phong toả Covid-19 cũng đã hạn chế nhu cầu giao ngay. Tuy nhiên, khí đốt giá siêu rẻ của Nga có thể giúp Trung Quốc nạp đầy các bể tích trữ trước khi giá tăng trở lại vào mùa hè này.

Những người mua LNG Trung Quốc đang tìm kiếm khí đốt thông qua các cuộc thảo luận song phương để cư xử một cách kín đáo trên thị trường giao ngay. Các thương nhân giấu tên vì tính riêng tư của các cuộc đàm phán cho biết, các công ty vẫn thận trọng và từ chối mua khí đốt với số lượng lớn.

Các nhà giao dịch này cho hay, thay vì tham gia trực tiếp vào cuộc đấu thầu bán LNG của Nga, các công ty đang tìm cách để các công ty khác ra mặt mua thay nhằm che giấu việc mua khí đốt của họ.

Điều này sẽ giúp "nguỵ trang" cho những hoạt động giao ngay của họ, thay vì trông có vẻ như các công ty Trung Quốc đang chấp nhận giao dịch khí đốt của Nga với hợp đồng dài hạn, điều mà các công ty trên thế giới vẫn tiếp tục thực hiện bất chấp chiến sự ở Ukraine.

Các công ty Trung Quốc cũng đang tránh sự tham gia của các văn phòng vệ tinh từ London đến Singapore, để tránh mọi rắc rối tiềm ẩn với các chính phủ đó. Hầu hết các bàn giao dịch LNG của các công ty Trung Quốc đều được đặt ở nước ngoài.

Tuy nhiên, những rào cản vẫn còn đó. Những công ty Trung Quốc nhỏ hơn đang vật lộn để được các ngân hàng bảo lãnh tín dụng nhằm mua thêm LNG từ Nga. Song, hầu hết các ngân hàng ở Singapore không sẵn sàng hỗ trợ.

Chỉ những nhà nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc mới có thể sử dụng chương trình tín dụng mở, là những hạn mức tín dụng đã được các ngân hàng phê duyệt trước.

Theo Bloomberg

https://cafef.vn/khi-dot-nga-bi-ca-the-gioi-ghe-lanh-nhung-trung-quoc-lai-dang-kin-dao-mua-voi-gia-hoi-20220404171215899.chn

Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên