MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố nữ nhân viên, bắt giam cựu Giám đốc, Phó Khoa Dược - vật tư y tế

24-06-2024 - 10:31 AM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với một số đối tượng từng công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Văn Đức (sinh năm 1970), cựu Giám đốc và Trần Thị Kim Xinh (sinh năm 1978), cựu Phó trưởng Khoa dược - vật tư y tế.

Khởi tố, áp dụng dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Thy Loan (sinh năm 1968, trú tại TP Huế, Thừa Thiên Huế), nhân viên Phòng kế hoạch – tài chính.

Các đối tượng đều bị khởi tố cùng hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ nửa cuối năm 2020 đến đầu năm 2022, bằng tiền cá nhân, Xinh đã nhiều lần mua khoảng 20 loại vaccine với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Trong số đó có khoảng 10 loại vaccine ngoài hợp đồng đấu thầu giữa CDC Thừa Thiên Huế với các đơn vị cung ứng trúng thầu theo quy định.

Khởi tố nữ nhân viên, bắt giam cựu Giám đốc, Phó Khoa Dược - vật tư y tế- Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động bảo vệ hiện trường bên ngoài tại thời điểm Cơ quan điều tra khám xét nhà Trần Thị Kim Xinh.

Sau đó, Xinh cùng Đức và Loan “tuồn” số vaccine này vào CDC Thừa Thiên Huế để tổ chức tiêm chủng cho người dân và thu lợi bất chính.

Số tiền thu được từ hoạt động này các đối tượng không nhập vào theo dõi trong hệ thống tài chính của đơn vị mà được cất riêng để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Đức cùng với Hà Thúc Nhật, Kế toán trưởng của CDC Thừa Thiên Huế đã bị khởi tố, đưa ra xét xử trong vụ án “Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19.

Khởi tố nữ nhân viên, bắt giam cựu Giám đốc, Phó Khoa Dược - vật tư y tế- Ảnh 2.

Trong thời gian làm Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, Hoàng Văn Đức để cấp dưới "tuồn" nhiều loại vaccine bên ngoài vào để tiêm chủng thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 4/3 đến 1/9/2020, Đức đã ký 8 quyết định chỉ định thầu rút gọn cho 3 nhà thầu là Công ty cổ phần công nghệ y tế Phương Tây, Công ty TNHH Phát Thiện và Nhà thuốc Thành Đạt.

Tổng giá trị 8 gói thầu CDC Thừa Thiên Huế Huế đã thanh toán cho các nhà thầu này là hơn 9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu đều trích lại 2 - 3% cho lãnh đạo CDC Thừa Thiên Huế. Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên.

Cuối năm 2020, Nhật lấy 30 triệu đồng, đưa Đức 50 triệu đồng và số tiền này Đức khai dùng để đối ngoại. Số còn lại để chi tiêu cơ quan nhưng không có hóa đơn, chứng từ, sổ sách chứng minh...

Khởi tố nữ nhân viên, bắt giam cựu Giám đốc, Phó Khoa Dược - vật tư y tế- Ảnh 3.

Hoàng Văn Đức (phải) và Hà Thúc Nhật vừa được miễn hình phạt tù trong một vụ án khác vừa được đưa ra xét xử ngày 8/5.

Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 8/5 vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xác định Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước, không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có, đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Tòa nhận định các bị cáo ở tuyến đầu chống dịch, có thành tích trong phòng chống dịch. Thời điểm phạm tội do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đấu thầu vật tư ý tế cũng là phục vụ cho phòng chống dịch bệnh…

Vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo đáng được hưởng khoan hồng đặc biệt, quyết định áp dụng điều 59 Bộ luật Hình sự để miễn hình phạt tù cho các bị cáo Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.

Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung là cấm Hoàng Văn Đức đảm nhiệm chức vụ quản lý trong thời gian 1 năm.

Cấm Hà Thúc Nhật làm công việc liên quán đến kế toán, tài chính trong thời gian 1 năm. Buộc các bị cáo liên đới nộp lại toàn bộ số tiền gây cho Nhà nước.

Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên