MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ Trung Quốc, quốc gia châu Á này cũng đang trở thành ‘ngọc sáng’, dự kiến bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư, hứa hẹn cùng nhau làm nên ‘bộ đôi’ kinh tế hàng đầu thế giới

07-08-2023 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Không chỉ Trung Quốc, quốc gia châu Á này cũng đang trở thành ‘ngọc sáng’, dự kiến bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư, hứa hẹn cùng nhau làm nên ‘bộ đôi’ kinh tế hàng đầu thế giới

Hai quốc gia châu Á này đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu.

2 viên ngọc sáng của châu Á

Trung Quốc là cường quốc kinh tế đứng thứ 2 thế giới, Ấn Độ cũng ghi nhận mức dân số đạt mức 1,43 tỷ người. Hai quốc gia châu Á này đã và đang là “điểm sáng” thu hút giới đầu tư toàn cầu.

Không chỉ Trung Quốc, quốc gia châu Á này cũng đang trở thành ‘ngọc sáng’, dự kiến bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư, hứa hẹn cùng nhau làm nên ‘bộ đôi’ kinh tế hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Cụ thể, Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, dự kiến bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư kéo dài hàng thập kỷ, Bloomberg đưa tin. Nền kinh tế nước này được dự đoán sẽ tăng trưởng 6-7%/năm. Tầng lớp trung lưu mới “chớm nở” cũng sẽ chi tiêu vượt mức cần thiết. Ngoài ra Ấn Độ cũng có lực lượng lao động trẻ.

Còn Trung Quốc, vừa có dân số đông vừa có thị trường tiêu dùng rộng lớn và hệ thống sản xuất tiên tiến. Cả 2 quốc gia châu Á với nền kinh tế đang lên đã mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kiếm tiền.

Conrad Saldanha, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty Neuberger Berman cho biết Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi một số doanh nghiệp có xu hướng mở rộng hoạt động ở nhiều khu vực. Ông nhận định: “Ấn Độ có lẽ là một trong những quốc gia có câu chuyện tăng trưởng tốt nhất trên toàn cầu”.

Đối với Sukumar Rajah, giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Franklin Templeton, việc người tiêu dùng Ấn Độ tăng chi tiêu, bao gồm cả các sản phẩm cao cấp, sẽ mở ra những cơ hội đầu tư mới.

Hay theo Hugues Rialan, Giám đốc đầu tư và Trưởng bộ phận quản lý danh mục đầu tư khu vực châu Á tại Pictet Wealth Management, trong 1-2 năm tới Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của họ bởi nền kinh tế nước này đang phục hồi và được cho là sẽ sớm tăng tốc trở lại.

2 nền kinh tế rất được chú ý

Càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư để ý tới hai thị trường châu Á khổng lồ. Bloomberg đã thực hiện một số phỏng vấn với người trong ngành vào tháng 6 để đánh giá về tiềm năng của 2 đất nước này.

Mark Mobius, Đồng sáng lập quỹ Mobius Capital Partners, Dubai

Về tương lai lâu dài, các yếu tố vĩ mô của Ấn Độ sẽ đem đến nhiều thuận lợi bởi dân số tăng mạnh mẽ cũng như nhiều công ty ở một số lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng rõ ràng. “Chúng tôi thích công ty xây dựng APL Apollo Tubes và công ty chuyên thử nghiệm y tế Metropolis Healthcare”, ông chia sẻ.

Các công ty khác như công ty phần mềm Persistent Systems, công ty chuyên bản đồ số (digital mapping) CE Info Systems, và Dreamfolks Services, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tại các sân bay cũng là những lựa chọn tốt.

Bên cạnh Ấn Độ, Trung Quốc cũng luôn là một thị trường khổng lồ và chắc chắn có rất nhiều cơ hội tiềm năng.

Michael Oh - Nhà quản lý danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ Matthews Asia, San Francisco

“Về nhân khẩu học, Ấn Độ đang có lợi thế hơn. Tôi cũng thích hệ thống ngân hàng tại đây. Bên cạnh đó, với quy mô thị trường của mình, Trung Quốc luôn đóng một vai trò quan trọng”, Michael Oh nói.

Không chỉ Trung Quốc, quốc gia châu Á này cũng đang trở thành ‘ngọc sáng’, dự kiến bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư, hứa hẹn cùng nhau làm nên ‘bộ đôi’ kinh tế hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

“Tôi cũng chưa quá lo lắng về dân số già của Trung Quốc. Nước này vẫn có nhiều lợi thế để cải thiện năng suất và mức thu nhập. Nếu GDP bình quân đầu người có thể tăng từ khoảng 10.000-12.000 USD hiện nay lên 20.000-30.000 USD, thì sẽ tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc”, ông cho biết thêm.

Hiren Dasani, Giám đốc điều hành cấp cao, Goldman Sachs Asset Management, Singapore

Cả 2 thị trường Trung Quốc và Ấn Độ đều có “chìa khóa” tăng trưởng của riêng họ. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn cả 2 thị trường hoặc một trong hai, nhưng theo thời gian, cả hai nền kinh tế đều sẽ phát triển tốt.

Ấn Độ đối với chúng tôi là câu chuyện tăng trưởng lâu dài và mạnh mẽ hơn trong thời gian dài. Đó là một trong những thị trường có sự kết hợp tốt giữa ba yếu tố quan trọng: quy mô, tăng trưởng và lợi nhuận.

Còn Trung Quốc là xuất khẩu, cơ sở hạ tầng và bất động sản. Được biết, trong thời gian tới, nước này sẽ tập trung nhiều hơn vào tiêu dùng trong nước và coi đó là một trong những động lực tăng trưởng trọng tâm.

Ayaz Ebrahim, Chuyên gia quản lý danh mục tại JPMorgan Asset Management, Hồng Kông (Trung Quốc)

Về cơ bản, chúng tôi thích cả 2 thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, trong 1 năm tới, tôi vẫn ưu tiên Trung Quốc hơn.

Không chỉ Trung Quốc, quốc gia châu Á này cũng đang trở thành ‘ngọc sáng’, dự kiến bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư, hứa hẹn cùng nhau làm nên ‘bộ đôi’ kinh tế hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Ngoài ra, nền kinh tế Ấn Độ cũng đang phát triển mạnh mẽ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Điều này sẽ tiếp tục làm gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Một lĩnh vực khác mà chúng tôi thích là lĩnh vực tiêu dùng, do dân số ngày càng tăng và khả năng chi tiêu cao hơn.

Cecilia Chan, Giám đốc đầu tư khu vực Châu Á Thái Bình Dương, HSBC Asset Management, Hồng Kông (Trung Quốc)

Ấn Độ sẽ là một điểm sáng nhờ dân số bùng nổ, nhiều người giàu có hơn cũng như nhiều chính sách hiệu quả. “Chúng tôi đặc biệt ủng hộ lĩnh vực bất động sản và tài chính của nước này”.

Jason Pidcock, Giám đốc đầu tư Jupiter Asset Management, London

Dân số trẻ, khổng lồ của Ấn Độ là một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mặc dù vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng không còn nghi ngờ gì, ở nhiều mặt, Ấn Độ là một nền kinh tế kỹ thuật số tiên tiến. Chúng tôi cho rằng lĩnh vực tiêu dùng, tài chính và tiện ích sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ lợi tức dân số của Ấn Độ.

Tham khảo Bloomberg














Thùy Bảo

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên