MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không còn kiên nhẫn chờ giá lên, cổ đông sáng lập Đông Á Hotel muốn bán bớt 2 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu DAH của Đông Á Hotel đã mất đi gần 50% giá trị từ ngày lên sàn.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á (Đông Á Hotel Group – mã chứng khoán DAH) vừa thông báo đăng ký bán bớt 2 triệu cổ phiếu DAH trong tổng số 8,5 triệu cổ phiếu đang sở hữu để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 30/7 đến 28/8/2018.

Đông Á hotel thành lập năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu 5,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh là 1 trong 5 cổ đông sáng lập của Đông Á Hotel.

Qua 13 năm hoạt động, đến năm 2016 Đông Á Hotel đã 8 lần tăng vốn điều lệ, lên 342 tỷ đồng như hiện nay, tương ứng mức tăng gần 66 lần, trong đó có 2 lần phát hành riêng lẻ cho riêng ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT công ty.

Không còn kiên nhẫn chờ giá lên, cổ đông sáng lập Đông Á Hotel muốn bán bớt 2 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Đến tháng 10/2016 Đông Á Hotel được chấp thuận niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.500 đồng/cổ phiếu. Thời điểm DAH lên sàn, ông Nguyễn Văn Thanh đang sở hữu 5 triệu cổ phiếu DAH tương ứng 14,62% VĐL công ty.

Không còn kiên nhẫn chờ giá lên, cổ đông sáng lập Đông Á Hotel muốn bán bớt 2 triệu cổ phiếu - Ảnh 2.

Ngay khi lên sàn, DAH đã tăng trần 3 phiên liên tiếp với thanh khoản giao dịch rất lớn, từ 4 đến 5,4 triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên, đẩy giá lên mức 15.750 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên ngay sau đó là chuỗi những phiên giảm sàn liên tiếp, đẩy giá cổ phiếu xuống dưới 4.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản giảm đáng kể, thậm chí có phiên chỉ mấy nghìn cổ phiếu khớp lệnh.

Không còn kiên nhẫn chờ giá lên, cổ đông sáng lập Đông Á Hotel muốn bán bớt 2 triệu cổ phiếu - Ảnh 3.

Diễn biến giá cổ phiếu DAH từ khi lên sàn.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2016 sang năm 2017 các lãnh đạo công ty không bán ra cổ phiếu DAH, mà một số cá nhân còn mua vào. Đến tháng 2/2018 bà Nguyễn Thu Giang, Thành viên HĐQT công ty mới bắt đầu bán bớt lượng lớn cổ phiếu trong khi ông Nguyễn Văn Thanh vẫn tích cực mua vào.

Lần gần đây nhất, ngày 31/5/2018 ông Nguyễn Văn Thanh còn mua thêm 1,34 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8,5 triệu cổ phiếu như hiện nay.

Tuy nhiên, mòn mỏi chờ đợi gần 2 năm mà giá cổ phiếu DAH dù tăng nhẹ vẫn đang giao dịch quanh vùng giá 6.000 đồng/cổ phiếu nên chính Chủ tịch công ty cũng quyết định bán bớt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.  

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên