MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không đâu như Trung Quốc: Siêu bão gió giật cấp 17 nhưng chỉ 5 tuabin gió bị hỏng, hàng loạt tuabin 'siêu to khổng lồ' cao bằng toà nhà 60 tầng vẫn hoạt động bình thường

14-09-2024 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Siêu bão Yagi đã để lại nhiều thiệt hại sau khi đi qua miền nam Trung Quốc vào tuần trước. Tuy nhiên, chỉ có đúng 1 trang trại gió ở nước này bị phá huỷ nghiêm trọng, trong khi những khu còn lại vẫn trụ vững.

Không đâu như Trung Quốc: Siêu bão gió giật cấp 17 nhưng chỉ 5 tuabin gió bị hỏng, hàng loạt tuabin 'siêu to khổng lồ' cao bằng toà nhà 60 tầng vẫn hoạt động bình thường- Ảnh 1.

Một số tuabin gió bị gãy đổ tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Một chuyên gia ngành năng lượng gió Trung Quốc cho biết: “Bão không còn là rào cản không thể vượt qua đối với sự phát triển năng lượng gió của Trung Quốc.”

Yagi đã tạo ra những cơn gió có vận tốc khoảng 245 km/h khi đổ bộ vào đất liền tại Văn Xương, đảo Hải Nam, Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước. Một trang trại gió ở khu vực này đã bị cơn bão “tấn công” trực diện, khiến một số tuabin dọc bờ biển bị gãy và hư hỏng.

Ở thời điểm bão đổ bộ, trang trại gió không hoạt động vì đang trong quá trình nâng cấp, thay thế 32 tuabin gió nhỏ bằng 16 tuabin lớn hơn và hiệu quả hơn, có khả năng chống bão. Dự án nâng cấp bắt đầu vào đầu năm nay và dự kiến hoàn thành vào tháng 10, nhưng một số tuabin mới lắp đặt đã bị cơn bão phá huỷ.

Không đâu như Trung Quốc: Siêu bão gió giật cấp 17 nhưng chỉ 5 tuabin gió bị hỏng, hàng loạt tuabin 'siêu to khổng lồ' cao bằng toà nhà 60 tầng vẫn hoạt động bình thường- Ảnh 2.

Giàn tuabin gió của Mingyang Smart Energy khi bão Yagi đổ bộ đảo Hải Nam.

Theo đại diện từ trang trại gió Huaneng Hainan Power Generation, ít nhất 5 tuabin đã bị hư hỏng. Trong khi đó, trang tin tài chính Yicai trích dẫn lời của một người trong ngành cho biết chi phí sản xuất một tuabin gió của mô hình này lên đến hàng triệu USD.

Công nghệ điện gió sử dụng gió để quay các cánh như cánh quạt của tuabin và 1 rotor sau đó quay máy phát điện để sản xuất điện. Khi một cơn bão ập đến, tuabin sẽ tự động dừng các cánh quạt và sau đó điều chỉnh hướng bằng cơ chế điều khiển độ lệch để giảm sức cản của gió. Tuy nhiên, hệ thống điều chỉnh độ lệnh trên các tuabin này không hoạt động vì dự án vẫn chưa được vận hành.

Theo Qin Haiyan, tổng thư ký Hiệp hội Năng lượng Gió Trung Quốc, tổ chức phi lợi nhuận của chính phủ, nếu hệ thống điều chỉnh bị hỏng và gió thổi vào từ bên hông, sức cảm của gió với tuabin sẽ giảm đáng kể. Hiện tại, những tiến bộ về công nghệ đã khiến những sự cố như vậy ít xảy ra hơn ở Trung Quốc.

Ông Qin cho biết, hơn 1 thập kỷ trước, các tuabin gió ven biển của Trung Quốc có lúc bị bão làm hư hại, khiến nhiều người cho rằng bờ biển phía nam thường “hứng bão” của nước này không phù hợp để phát triển điện gió.

Ông lưu ý, tuy nhiên, dù tần suất và cường đội của những cơn bão nhiệt đới trên toàn thế giới ngày càng tăng trong những năm gần đây, các tuabin gió của Trung Quốc lại rất ít bị hư hại. Theo ông, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc thiết kế các trang trại điện gió chống bão.

Không đâu như Trung Quốc: Siêu bão gió giật cấp 17 nhưng chỉ 5 tuabin gió bị hỏng, hàng loạt tuabin 'siêu to khổng lồ' cao bằng toà nhà 60 tầng vẫn hoạt động bình thường- Ảnh 3.

Trang trại điện gió ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bão Yagi đổ bộ vào Trung Quốc với lượng mưa lớn và sức gió lên đến cấp 17. Cả tuabin gió trên bờ lẫn ngoài khơi ở các khu vực ven biển đều bị ảnh hưởng nhưng một số tuabin “đời mới” lại có khả năng chống bão hiệu quả.

Trong số đó là một trang trại gió mới ở Hải Nam, có các tuabin từ Mingyang Smart Energy - nhà sản xuất tuabin gió tư nhân lớn của Trung Quốc. Trang trại này còn có những tuabin gió ngoài khơi công suất lớn nhất thế giới.

Mingyang Energy cho biết, việc lắp đặt các tuabin hiện đại mới - với công suất lên tới 20 MW và thiết kế dạng module -, có trọng lượng nhẹ, được hoàn thành vào cuối tháng trước. Theo công ty này, tuabin lớn tại Hải Nam có đường kính rotor là 292 mét, bao phủ diện tích tương đương 9 sân bóng đá và có chiều cao khoảng 219 mét.

Công ty này giải thích thêm, tuabin được thiết kế để triển khai trên toàn thế giới, ở các khu vực có tốc độ gió trung bình cao và đặc biệt phù hợp với những địa điểm dễ xảy ra bão. Hơn 1.700 tuabin gió tại 51 trang trại gió đã vượt qua những cơn cuồng phong của bão Yagi.

Trong khi đó, một trang trại gió ở tỉnh Quảng Đông cũng có mô hình tuabin khác của Mingyang Energy, được vận hành bởi công ty con Mingyang Tiancheng. Dự án này được mô tả là “cơ sở điện gió nổi nguyên khối lớn nhất thế giới”. Các tuabin gió có khả năng điều chỉnh độ lệch thích ứng dựa trên hướng đi của cơn bảo, do đó tuabin luôn vuông góc với hướng gió thổi vào.

Đêm ngày thứ Sáu tuần trước, bão Yagi đổ bộ Xuwen, Quảng Đông. Tuabin gió nổi ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc - Fuyao, được lắp đặt tại vùng biển Xuwen, đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo nhà sản xuất tuabin này - Tập đoàng đóng tàu nhà nước Trung Quốc Haizhuang Windpower, trang trại này chịu được sức gió mạnh của bão trong tối đa 5 giờ.

Tính đến năm ngoái, Trung Quốc đã có hơn 160 trang trại gió ngoài khơi trên 12 tỉnh ven biển, với tổng công suất lắp đặt hơn 39 triệu kW, theo Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Trung Quốc, một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh.

Tham khảo SCMP

An Chi

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên