MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét dài ngày

27-02-2024 - 06:40 AM | Xã hội

Sáng sớm nay (27/2), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt xuống dưới 7 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa nhỏ bao trùm miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Dự báo mưa rét còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, riêng Điện Biên – Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu - Điện Biên đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, riêng Tây bắc 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ.

Dự báo từ 28-29/2, miền Bắc duy trì thời tiết đêm và sáng có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, trưa chiều giảm mưa. Trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ mỗi ngày. Từ 1-3/3, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc lại chuyển rét đậm, rét hại, mưa nhỏ rải rác cả ngày.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét dài ngày- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét kéo dài.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo từ 28-29/2, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh trời tiếp tục rét, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời se lạnh. Từ khoảng 1-3/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác, trời chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Ninh Thuận – Bình Thuận ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ, phía Nam từ 29-31 độ.

Dự báo khoảng 2-3/2, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà đón mưa rào trở lại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào cục bộ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất miền Tây 32-35 độ, miền Đông từ 34-36 độ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên