MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải chứng khoán, người trẻ đất nước tỷ dân đổ xô vào tài sản không biên giới, giúp tiền không ngừng ‘đẻ’ ra tiền

28-11-2023 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Không phải chứng khoán, người trẻ đất nước tỷ dân đổ xô vào tài sản không biên giới, giúp tiền không ngừng ‘đẻ’ ra tiền

Những người trẻ giàu có tại quốc gia này đang tìm cách đa dạng hoá danh mục đầu tư của họ bằng cách tìm kiếm các tài sản mới mẻ.

Trong bối cảnh quản lý tài sản ngày càng phát triển, các tỷ phú trẻ tại Ấn Độ đang tạo dựng con đường riêng để gây dựng sự giàu có của mình. Họ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư thay thế trong bất động sản, các công ty khởi nghiệp và niềm đam mê cá nhân.

Không còn chú tâm quá nhiều đến những lựa chọn thông thường như cổ phiếu và tiền gửi có kỳ hạn, những cá nhân giàu có này đang đa dạng hoá danh mục đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Họ cũng khám phá những cơ hội vượt ra ngoài các tài sản truyền thống và thậm chí vượt ngoài biên giới lãnh thổ.

Chủ tịch kiêm giám đốc Alok Saigal của công ty quản lý tài sản Nuvama Private đang tận mắt chứng kiến sự thay đổi này. Ông cho biết những người trẻ có khối tài sản trên 30 triệu USD đang có cách tiếp cận đầu tư rất khác thế hệ trước. Không phải quỹ tương hỗ, PMS (dịch vụ quản lý danh mục đầu tư), trái phiếu và cổ phiếu, họ quan tâm đến các cơ hội ở nước ngoài. Vì họ coi mình là công dân toàn cầu.

Các công ty khởi nghiệp

Một trong những xu hướng đầu tư mới là rót tiền vào công ty khởi nghiệp (start-up). Các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp trẻ trở thành tỷ phú và tiếp tục triển khai vốn cũng như chuyên môn của họ cho các start-up khác.

Các doanh nhân nhận thấy giá trị của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Họ thường tìm kiếm những cơ hội phù hợp với kiến thức ngành, cho phép họ khai thác những hiểu biết sâu sắc và mạng lưới của mình.

Chẳng hạn như Founder - CEO Kunal Shah của công ty fintech Cred. Trong một sự kiện gần đây, ông cho biết đã đầu tư vào khoảng 80 công ty khởi nghiệp fintech với khoản đầu tư bình quân 50.000 USD/công ty.

“Tôi không có bất kỳ quỹ tương hỗ hay cổ phiếu nào. Các khoản đầu tư của tôi hoàn toàn tập trung vào các công ty khởi nghiệp như một cách để đền đáp. Động lực chính không phải là lợi nhuận tài chính mà là góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái”.

Niềm đam mê của người giàu

Ngày càng nhiều tỷ phú trẻ chuyển sang các khoản đầu tư phi truyền thống theo sở thích, chẳng hạn như tranh vẽ, xe hơi cổ, du thuyền và rượu vang. Những khoản đầu tư này vừa mang lại sự hài lòng về thẩm mỹ, cảm xúc lại vừa có tiềm năng lợi nhuận ấn tượng.

Tranh vẽ mặc dù không phải tài sản đầu tư phổ biến nhưng lại thu hút sự quan tâm của một bộ phận người trẻ siêu giàu.

Anh Nikhil Kamath, 37 tuổi, là người đồng sáng lập công ty môi giới chứng khoán Zerodha và công ty quản lý tài sản True Beacon. Anh tin rằng các tác phẩm nghệ thuật Ấn Độ sẽ được đánh giá cao trong những năm tới. Anh đang tích cực nghiên cứu phân khúc này như một loại tài sản và đặc biệt lạc quan về tiềm năng sinh lời của chúng.

Himanshu Kohli, đồng sáng lập công ty quản lý tài sản Client Associates, cho biết các tỷ phú trẻ mua tác phẩm để thưởng thức. Một số khác mua để đầu tư. Hoá ra đó lại là lựa chọn tuyệt vời. Giá của các tác phẩm nghệ thuật Ấn Độ đang tăng do nhu cầu gia tăng.

Không phải chứng khoán, người trẻ đất nước tỷ dân đổ xô vào tài sản không biên giới, giúp tiền không ngừng ‘đẻ’ ra tiền - Ảnh 1.

Hình ảnh minh hoạ

Các biệt thư sang trọng và hơn thế nữa

Xu hướng đầu tư vào các loại tài sản mới mẻ trỗi dậy, không có nghĩa là những khoản đầu tư truyền thống bị xa lánh. Bất động sản là một trong số đó.

Công ty tư vấn bất động sản CBRE Nam Á cho biết nhu cầu về những biệt thự hạng sang đang tăng cao. Đây là những căn có giá từ 4 tỷ Rupee trở lên. Doanh số nhà hạng sang ở Ấn Độ trong nửa đầu năm 2023 tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng từ 3.000 lên 6.900 căn.

Himanshu Kohli cho biết các nhà đầu tư giàu có đang tìm kiếm những bất động sản đắt tiền bên ngoài Ấn Độ như tại Dubai hoặc London. Nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này có thể bắt nguồn từ nhu cầu muốn cho con trẻ của họ được du học. Nhà ở nước ngoài cũng có thể mang lại quyền công dân, hoặc quyền cư trú.

Thị trường chứng khoán cũng vẫn hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Vì họ là những người sắc sảo, nên họ có xu hướng tiếp cận với cổ phiếu thị trường thứ cấp.

Rõ ràng, những người trẻ nhận ra rằng hậu Covid-19, không có gì là chắc chắn. Vì thế họ cần có cách tiếp cận đầu tư đa dạng cho riêng mình.

Tham khảo Business Today

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên