MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là thành phố liên tục lọt top 5 địa phương điều hành kinh tế tốt nhất

Không phải Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là thành phố liên tục lọt top 5 địa phương điều hành kinh tế tốt nhất

Theo Báo cáo PCI 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam công bố, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 của TP. Đà Nẵng xếp thứ 4 cả nước với 70,42 điểm.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo Báo cáo PCI 2021, Quảng Ninh tiếp tục đứng thứ nhất cả nước trong 5 năm liên tiếp với điểm số PCI đạt 73,02 điểm. Xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 là Hải Phòng (70,81 điểm) và Đồng Tháp (70,53 điểm).

Đứng ở vị trí thứ 4 là TP. Đà Nẵng với 70,42 điểm. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp Đà Nẵng được vinh danh trong top 5 địa phương đứng đầu PCI cả nước. So với năm 2020, PCI của Đà Nẵng tăng 0,3 điểm và tăng 1 hạng trong bảng xếp hạng PCI cả nước.

Tổng hợp từ Báo cáo PCI qua các năm, từ 2006 - 2011, thứ hạng PCI của Đà Nẵng luôn duy trì trong top 5, trong đó có 3 năm liên tiếp đứng thứ 1. Tuy nhiên, đến 2012, thứ hạng PCI của địa phương tụt xuống thứ 12 chỉ với 61,71 điểm. Sau đó từ 2013 - 2021, Đà Nẵng luôn nằm trong top 5 trong 9 năm liên tiếp, trong đó có 4 năm liên tiếp đứng vị trí thứ quán quân. Đây cũng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất duy trì phong độ trong top 5 bảng xếp hạng PCI.

Như vậy, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất có 11/12 lần được xếp trong top 5 địa phương có chỉ số PCI cao nhất cả nước, trong đó có đến 7 năm được xếp vị trí quán quân.

Không phải Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất có 11/12 năm lọt top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cao nhất - Ảnh 1.

Điểm PCI và thứ hạng của TP. Hải Phòng từ 2013 – 2021. Nguồn: PCI

Trong các chỉ số thành phần PCI, có 6 chỉ số thành phần có xu hướng tăng trong năm 2021. Đó là chỉ số tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền tỉnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý & an ninh trật tự.

Trong đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là chỉ số tăng nhiều nhất, từ 6,32 điểm năm 2020 tăng lên 7,57 điểm năm 2021. Chỉ tiêu này nhằm mục đích tìm hiểu đánh giá của doanh nghiệp về kết quả triển khai các chương trình trợ giúp doanh nghiệp trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ năm 2018.

Không phải Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất có 11/12 năm lọt top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cao nhất - Ảnh 2.

Kết quả chi tiết 10 chỉ số thành phố PCI của TP. Đà Nẵng từ 2017 - 2021. Nguồn: PCI

Báo cáo PCI đánh giá Đà Nẵng là một trong những địa phương có sự ổn định nhất về kết quả chất lượng đánh giá năng lực điều hành kinh tế qua thời gian. Bên cạnh các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, Đà Nẵng đã thành lập thêm Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng.

Các tổ công tác liên ngành này sẽ giúp nắm bắt nhanh chóng các vấn đề của doanh nghiệp và giúp chính quyền thành phố có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Các tổ công tác cũng sẽ hỗ trợ tích cực công tác thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố.

https://cafef.vn/khong-phai-ha-noi-hay-hai-phong-day-moi-la-thanh-pho-lien-tuc-lot-top-5-dia-phuong-dieu-hanh-kinh-te-tot-nhat-20220531095952187.chn

Anh Ngọc

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên