MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm

02-01-2024 - 22:10 PM | Lifestyle

Bên cạnh đó, Dương Lệ Bình tiết lộ bà không đi spa và rất ít khi dùng mỹ phẩm.

Sinh năm 1958, Dương Lệ Bình luôn được ca ngợi bằng những mỹ từ như "khổng tước làng múa" hay "đệ nhất vũ sư xứ Trung" qua những vũ điệu huyền thoại như Ánh Trăng, Tước Chi Linh... Bên cạnh khả năng vũ điệu tuyệt đỉnh, bà còn nổi tiếng là ngôi sao có khả năng "hack tuổi" thần sầu, U70 mà nhìn U40 với gương mặt lẫn vóc dáng mảnh mai tới khó tin. Giữa vô vàn những nghệ sĩ Hoa ngữ, Dương Lệ Bình luôn tạo được ấn tượng và dễ dàng chiếm spotlight nhờ những bản sắc riêng.

"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 1.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 2.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 3.

Dương Lệ Bình là một trong những huyền thoại của làng múa xứ Trung

30 năm không ăn cơm để duy trì cân nặng 46kg

"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 4.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 5.

Dương Lệ Bình cao khoảng 1m65 và luôn duy trì được mức câng nặng 46kg nhờ chế độ ăn uống đặc biệt bởi với một nghệ sĩ múa như bà, việc gìn giữ vóc dáng mảnh mai là điều tối quan trọng. Suốt 30 năm qua, dù vẫn ăn đủ 3 bữa/ngày nhưng "khổng tước làng múa" không hề động tới 1 hạt cơm nào và không ăn sau 5 giờ chiều. Thực đơn ăn uống của Dương Lệ Bình thường sẽ xoay quanh thịt gà, thịt bò, mướp đắng, cải xào, rau củ quả... Thi thoảng khi cần thanh lọc cơ thể, bà sẽ ăn theo kiểu thuần chay. 

Bên cạnh đó, Dương Lệ Bình thường uống nước hầm táo đỏ và kỳ tử, nước muối loãng, trà phổ nhĩ, sữa đậu nành... để dưỡng nhan, giữ dáng. Bà cũng duy trì tập luyện mỗi ngày, có những lúc hoạt động tới 10 tiếng. Dù vẫn có thói quen thức khuya ngủ muộn nhưng nữ nghệ sĩ luôn cố gắng thả lỏng tâm trí, ngủ sâu giấc để cơ thể được cân bằng. Ngoài ra, Dương Lệ Bình cũng không đi spa và ít dùng mỹ phẩm.

Phong cách đậm chất nghệ thuật, chi hơn 3 tỷ mỗi năm để làm móng

"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 6.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 7.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 8.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 9.

Phong cách ăn mặc của Dương Lệ Bình được nhận xét là đậm chất nghệ thuật. Bà thường diện các item màu sắc, được thêu cầu kỳ và hay đội mũ để che đi những nếp nhăn ở đuôi mắt. 

Đặc biệt, Dương Lệ Bình rất thích để móng dài, nhọn màu trắng đục và truyền thông xứ Trung từng rỉ tai nhau rằng bà chi hơn 3 tỷ mỗi năm chỉ để phục vụ việc làm nail. Bộ móng này không chỉ hợp với tính chất công việc mà còn thoả mãn được sở thích của riêng Dương Lệ Bình. Tuy nhiên, việc nuôi móng quá dài cũng phần nào cản trở sinh hoạt của bà. Sẽ có những lúc "khổng tước làng múa" phải nhờ trợ lý giúp mình tẩy trang, thay đồ, đi giày, đắp chăn hoặc thậm chí... đi vệ sinh. Dù vậy, bà cũng chưa bao giờ có ý định cắt bỏ nó. 

"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 10.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 11.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 12.
"Khổng tước làng múa" Dương Lệ Bình: 30 năm không ăn cơm để giữ cân nặng 46kg, chi hơn 3 tỷ làm móng mỗi năm- Ảnh 13.

Bộ móng dài sắc nhọn là 1 trong những đặc trưng phong cách của Dương Lệ Bình

Theo GG

Phụ nữ số

Trở lên trên