MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng hoảng Trung Đông phủ bóng Hội nghị G7

| | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết nước này và Mỹ sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ nhằm hướng tới thỏa thuận cuối cùng.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 16-6 bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên đầy bận rộn tại thị trấn Évian-les-Bains - Pháp. Trong đó, nổi bật là các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Trước thềm hội nghị, Mỹ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời, kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz cho mọi hoạt động hàng hải. Theo AP, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ thỏa thuận bao gồm khả năng giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, nới lỏng các lệnh trừng phạt và thành lập quỹ trị giá 300 tỉ USD để hỗ trợ tái thiết nước này. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung này sẽ phụ thuộc vào vấn đề Tehran có đáp ứng được các điều kiện và cam kết đề ra hay không.

Phát biểu khi tới dự Hội nghị G7 (gồm các nước Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh), Tổng thống Donald Trump cho biết lễ ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra tại TP Geneva - Thụy Sĩ ngày 19-6. Sau đó, theo nhà lãnh đạo Mỹ, eo biển Hormuz sẽ được "mở cửa hoàn toàn" và không còn các khoản phí mà Iran áp đặt đối với tàu thuyền qua lại.

Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada ra tuyên bố chung hoan nghênh Mỹ, Iran và các bên trung gian đã đạt được "bước đột phá ngoại giao". Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần sớm tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết và nhanh chóng triển khai thỏa thuận để eo biển Hormuz sớm được mở lại cho tàu chở dầu lưu thông.

Khủng hoảng Trung Đông phủ bóng Hội nghị G7 - Ảnh 1.

Một cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại thị trấn Evian-les-Bains - Pháp ngày 16-6 Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này và các đối tác phương Tây khác "sẵn sàng hành động rất nhanh chóng" nhằm hỗ trợ việc mở lại eo biển Hormuz bằng các biện pháp hòa bình. Pháp và Anh cũng đang thúc đẩy một sứ mệnh khôi phục an ninh hàng hải tại Hormuz ngay khi điều kiện cho phép.

Những tháng gần đây, ông Donald Trump đã nhiều lần bất đồng với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Ý vì việc Mỹ không tham khảo ý kiến đồng minh trước khi đưa ra quyết định phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Dù tồn tại những khác biệt đó, bầu không khí tại Hội nghị G7 được dự báo sẽ tương đối ôn hòa khi các đồng minh của Mỹ đều mong muốn xung đột Trung Đông sớm chấm dứt để nhanh chóng giảm bớt tác động kinh tế từ đà tăng của giá dầu do việc phong tỏa eo biển Hormuz gây ra.

Theo AP, chương trình Hội nghị G7 ngày 16-6 còn có một phiên làm việc về chủ đề "chấm dứt các cuộc khủng hoảng và bảo đảm ổn định ở Trung Đông". Lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tham gia cuộc họp này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran và Washington sẽ khởi động vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ trong ngày 19-6 nhằm hướng tới thỏa thuận cuối cùng sau khi thỏa thuận tạm thời chính thức có hiệu lực. Giới phân tích nhận định giai đoạn đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ đối mặt các vấn đề gai góc, như tương lai chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoài ra, căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon cũng đe dọa gây khó khăn cho nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 15-6 tuyên bố nước này sẽ không rút khỏi những khu vực đã kiểm soát tại Lebanon.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi ngày 16-6 cảnh báo mọi cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon, hoặc việc lực lượng Israel tiếp tục hiện diện trên lãnh thổ Lebanon từ thời điểm này, đều sẽ bị xem là hành vi vi phạm thỏa thuận tạm thời.

Cảnh báo từ IMF

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 15-6 cho biết vẫn đang theo dõi sát sao những tác động từ cuộc xung đột Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu. IMF cũng cảnh báo nguồn cung năng lượng sẽ không thể phục hồi ngay lập tức, dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận mở cửa lại eo biển Hormuz.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng việc kinh tế toàn cầu đến nay vẫn đứng vững trước cú sốc từ xung đột Trung Đông là tín hiệu tích cực, song các nước không nên quá chủ quan. Theo bà, giá hàng hóa, lạm phát và các điều kiện tài chính trên thế giới đều bị ảnh hưởng nhưng những tác động này hiện chưa nghiêm trọng đến mức báo hiệu kinh tế toàn cầu sắp rơi vào suy thoái hoặc tăng trưởng chậm lại.

Trong khi đó, theo kênh CNBC, một số hãng tàu chở dầu vẫn còn thận trọng trước thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran. Ông Jotaro Tamura, Giám đốc điều hành hãng tàu Mitsui OSK Lines (Nhật Bản), ngày 16-6 nhận định với tờ Financial Times rằng tiến trình đưa hoạt động vận tải qua Hormuz trở lại bình thường sẽ phức tạp hơn nhiều. Nhiều hãng có thể sẽ chờ thêm vài tuần nữa trước khi tàu chở dầu của họ được phép đi qua đó.

Ông Tamura nhấn mạnh chỉ một thỏa thuận giữa các bên liên quan là chưa đủ. Điều quan trọng là tình hình thực tế tại Hormuz phải ổn định trở lại để các hãng vận tải cảm thấy an toàn khi đưa tàu qua eo biển này.

Huệ Bình


Theo Hoàng Phương

Người Lao động

Trở lên trên