MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra cửa hàng đồng hồ, khởi tố ông chủ Nguyễn An Bình SN 1990

| | Doanh nghiệp

Công an đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 24/8/2026 cho biết, thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn có sự phát triển, trong đó thương mại điện tử và kinh doanh qua mạng xã hội ngày càng phổ biến. Đây cũng là điều kiện để một số đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Trước tình hình đó, Công an xã Lập Thạch tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 28/7/2026, Công an xã Lập Thạch tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn do Nguyễn An Bình, sinh năm 1990 làm chủ.

Công an xã Lập Thạch kiểm tra cơ sở kinh doanh đồng hồ của Nguyễn An Bình - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh đồng hồ đeo tay và trưng bày, bày bán 156 chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu của một số thương hiệu nước ngoài như Rolex, Omega, Longines, Orient, Tissot... Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Qua kiểm tra, số đồng hồ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu được bảo hộ.

Công an xã Lập Thạch đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Quá trình xác minh, đến ngày 14/8/2026, thừa uỷ quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, điều tra viên tại Công an xã Lập Thạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn An Bình để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Người tiêu dùng chú ý thận trọng

Vụ việc cho thấy hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể phát sinh ngay tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và trên nhiều phương thức, kênh phân phối khác nhau. Người kinh doanh nếu cố ý thực hiện hoặc tiếp tay cho việc sản xuất, buôn bán, quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Để phòng ngừa vi phạm, Cơ quan Công an đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc, xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa; chủ động lưu giữ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; không kinh doanh, quảng cáo, giới thiệu hoặc tiêu thụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và qua hình thức livestream cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan.

Công an xã làm việc với trường hợp vi phạm - Ảnh: Công an Phú Thọ

Đối với người tiêu dùng, cần thận trọng khi lựa chọn, mua sắm hàng hóa, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi cơ sở kinh doanh uy tín; không mua, sử dụng hoặc tiếp tay tiêu thụ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần sự phối hợp của cơ quan chức năng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên