Kiểm tra hộ kinh doanh cà phê, khởi tố Nguyễn Thanh Quang 72 tuổi
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên.
- 20-10-2026Công an bất ngờ kiểm tra hàng loạt căn hộ lúc 1h30 sáng: Khởi tố Nguyễn Thị Thùy Linh SN 1996
- 19-10-2026Khởi tố chủ hộ kinh doanh bia, nước giải khát SN 1993
- 19-10-2026Ra quyết định khởi tố nhân viên Trần Thị Chi SN 1999 để điều tra về 70 chiếc nhẫn vàng
- 19-10-2026Khởi tố Lê Thị Thanh Duyên SN 1990 và bị hại Phạm Văn Thim
Chiều 19/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1954, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 03/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Trần Thị Hưng tại phường Hội Phú. Đây là cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu T.T. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 202kg cà phê bột thành phẩm cùng máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, chế biến.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang - Ảnh: Công an Gia Lai
202 kg cà phê bột giả được tạm giữ - Ảnh: Công an Gia Lai
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Quang là người trực tiếp sản xuất số cà phê bột nói trên. Trong quá trình sản xuất, Quang sử dụng thêm đậu nành và hương liệu để pha trộn. Căn cứ kết luận giám định của cơ quan chức năng, xác định toàn bộ 202kg cà phê bột thành phẩm do hộ kinh doanh Trần Thị Hưng sản xuất, chế biến và đưa ra thị trường là hàng giả.
Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Quang; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Phụ Nữ Mới