MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiều hối về TP Hồ Chí Minh đạt 4,4 tỷ USD

14-07-2023 - 14:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, kiều hối về TP Hồ Chí Minh đạt 4,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, bằng 66% so với năm 2022.

UBND TP Hồ Chí Minh nhận định, xu hướng tăng trưởng tích cực của lượng kiều hối sẽ góp phần ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Từ đầu 2021 đến tháng 6/2023, lũy kế lượng kiều hối trên địa bàn thành phố đạt 18,07 tỷ USD, tăng 68,42% so với nửa đầu nhiệm kỳ trước.

Dự báo, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng khá và có thể đạt 7 tỷ USD trong năm nay, như vậy tăng khoảng 6 - 7% so với năm 2022.

Trong đó, nguồn kiều hối chuyển về từ các nước châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng hơn 40%. Trong khi đó, các khu vực khác như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương có kiều hối chuyển về giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng.

Trước đó theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước TP Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh trong quý I/2023 đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 19,41% so với cùng kỳ và bằng khoảng 32% tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn trong năm 2022, dù bối cảnh kinh tế năm nay khó khăn hơn.

Theo PV

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên