MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhu cầu vàng của Trung Quốc có thể giảm mạnh trong quý 1

10-03-2014 - 06:58 AM |

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết nhu cầu vàng ở nước tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới có thể giảm 17% trong quý đầu năm 2014 sau năm tăng mạnh vừa qua.

Trả lời một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần trước, ông Zhang Yongtao, phó chủ tịch Hiệp hội vàng cho biết nhu cầu vàng trong 3 tháng đầu năm nay có thể chỉ ở mức 250 tấn, so với 300 tấn cách đây 1 năm. Năm 2013, nhu cầu vàng của Trung Quốc là 1.176,4 tấn, tăng 41% so với năm trước đó.

Người tiêu dùng đẩy mạnh mua vàng trong năm trước bởi giá lún sâu nhất trong hơn 3 thập kỷ. Tuy nhiên, từ cuối tháng 12/2013 tới nay giá đã tăng 11% bởi kinh tế toàn cầu không như kỳ vọng trong khi căng thẳng ngày càng leo thang ở Ukraine làm tăng nhu cầu sở hữu các tài sản an toàn.

Ông Zang cho rằng, với diễn biến hiện nay của giá vàng thì nhu cầu giảm cũng không khó hiểu, tuy nhiên nhu cầu vàng ở Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong các mùa lễ hội và mùa cưới vào cuối năm.

Hiệp hội vàng dự đoán nhu cầu cả năm nay sẽ ở mức 1.176 tấn, trong khi sản lượng tương đương mức của năm ngoái là khoảng 426,18 tấn. Nhu cầu dự báo tăng dựa trên cơ sở tăng trưởng kinh tế ở mức tối thiểu là 7%. Khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế cho thấy Trung Quốc có thể tăng trưởng 7,5% trong năm nay - chậm nhất kể từ năm 1990.

Hôm 7/3 giá vàng kỳ hạn tháng 4 giảm 1% và chốt tại 1.338,2 USD/ounce. Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho rằng các công ty sẽ giảm khai thác vàng nếu như giá giảm xuống dưới chi phí sản xuất là khoảng 1.100- 1.200 USD/ounce.

Ngọc Toàn

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên