MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc: dữ liệu bán lẻ, công nghiệp “bứt phá”

22-03-2024 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Kết quả tích cực của tháng 8 giúp doanh số bán lẻ 8 tháng đầu năm của Trung Quốc tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP

Kết quả tích cực của tháng 8 giúp doanh số bán lẻ 8 tháng đầu năm của Trung Quốc tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP

Dữ liệu kinh tế của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm đã vượt qua dự đoán của các nhà phân tích, khi doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư tài sản cố định đều tăng cao hơn dự kiến.

Theo thông tin từ Reuters, doanh số bán lẻ tăng 5,5%, vượt xa dự báo 5,2%. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 7%, cao hơn so với ước tính 5%. Tổng đầu tư vào tài sản cố định tăng 4,2%, cao hơn so với ước tính 3,2% của các chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp tại các thành phố trong tháng 2 đạt 5,3%.

Doanh số bán lẻ trực tuyến tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước trong hai tháng đầu năm. Trái lại, đầu tư vào bất động sản giảm 9% trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng 6,3%, trong khi đầu tư vào sản xuất chế tạo tăng 9,4%.

Ngân hàng Goldman Sachs trong một báo cáo cho biết: “Chúng tôi tin rằng đà tăng trưởng của Trung Quốc vẫn mạnh mẽ trong quý 1, mặc dù có sự khác biệt đáng chú ý giữa các lĩnh vực. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 'khoảng 5%' trong năm nay, cần phải thực hiện nhiều biện pháp kích thích, đặc biệt là tăng cầu tiêu dùng và đầu tư.”

Tuy có những kết quả tích cực, Người phát ngôn của Cục Thống kê Quốc gia Lưu Ái Hoa cảnh báo rằng nhu cầu nội địa vẫn chưa đủ. Bà nói: "Bất động sản vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh và nền kinh tế nói chung đang trong giai đoạn phục hồi, chuyển đổi và nâng cấp quan trọng."

Các số liệu kinh tế của tháng 1 và tháng 2 thường được kết hợp ở Trung Quốc để làm giảm bớt tác động từ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Năm nay, số lượng chuyến du lịch nội địa và doanh thu trong kỳ nghỉ tăng so với năm trước và cũng so với năm 2019, trước đại dịch.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ không phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch như nhiều người mong đợi, do người tiêu dùng ngày càng lo ngại về thu nhập tương lai.

Nhà kinh tế trưởng của Oxford Economics bà Louise Loo, cho biết: “Người tiêu dùng được hưởng lợi tạm thời từ chi tiêu liên quan đến lễ hội vào đầu năm nay. Nếu không có các biện pháp kích thích tiêu dùng quyết định trong năm nay, chúng tôi cho rằng sẽ khó duy trì tốc độ chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng.”

Ngân hàng Goldman Sachs trong một báo cáo cho biết các khoản vay mới trong tháng Hai đã không đạt kỳ vọng và giảm so với tháng trước, “ngay cả sau khi điều chỉnh theo mùa”. Đòi hỏi nhu cầu thiếu hụt và cần nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Phan Công Thắng, cho biết vẫn còn dư địa để giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Goldman Sachs dự kiến sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản cho tỷ lệ đó trong quý II năm nay, cũng như trong quý IV.

Bất động sản, một phần quan trọng của tài sản hộ gia đình, đã giảm trong vài năm qua sau khi chính phủ Bắc Kinh đưa ra các biện pháp để kiềm chế sự phụ thuộc quá mức vào nợ để tăng trưởng. Theo Goldman Sachs, giá bất động sản trung bình tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 4,5% trong tháng 2 so với tháng 1.

Theo Nguyễn Cẩm Ly

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên