MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kremlin lại nhận tin sốc giữa mùa dịch COVID-19: Mức tín nhiệm của TT Putin thấp kỷ lục trong vòng 14 năm

29-04-2020 - 17:09 PM | Tài chính quốc tế

Kết quả trên đã được công bố trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) tại Nga tiếp tục tăng nhanh trong những ngày gần đây.

Mức tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua, báo The Moscow Times trích dẫn kết quả khảo sát vừa được Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 27/4.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 3 vừa qua, chỉ có 28,3% số người được hỏi nêu tên Tổng thống Putin khi được thăm dò về tên chính trị gia mà họ tin tưởng. Đây cũng là mức tín nhiệm thấp nhất từng được ghi nhận kể từ tháng 1/2006, khi VTsIOM bắt đầu đưa câu hỏi này vào bản khảo sát của họ.

Kết quả trên đã được công bố trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp ( COVID-19 ) tại Nga tiếp tục tăng nhanh trong những ngày gần đây, và tổng số ca nhiễm tại nước này đã vượt Trung Quốc - nơi dịch bệnh khởi phát.

Hôm 28/4, Tổng thống Putin đã nhận định trong cuộc họp với các quan chức địa phương của Nga rằng nước này vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch và tuyên bố kéo dài thời gian nghỉ có lương để ngăn dịch bệnh lây lan thêm 2 tuần. Mặc dù vậy, ông Putin cũng đã yêu cầu quan chức các cấp chuẩn bị sẵn sàng cho việc dần tái mở cửa đất nước vào giữa tháng 5 tới.

Ông Valery Fyodorov, người đứng đầu trung tâm VTsIOM, chia sẻ với báo Forbes rằng những người tham gia khảo sát thường có xu hướng lựa chọn Tổng thống Putin nhiều hơn trong những câu hỏi nhiều lựa chọn, thay vì những câu hỏi mở thường được sử dụng trong các bản khảo sát của trung tâm này.

Ví dụ, trong một cuộc khảo sát khác vừa được thực hiện vào tháng 4, đã có 69,8% người được hỏi lựa chọn tín nhiệm Tổng thống Putin khi câu hỏi yêu cầu lựa chọn có hoặc không, theo ông Fyodorov.

"Câu hỏi ở định dạng mở thường liên quan nhiều tới thông tin hơn là mức độ tín nhiệm", ông này cho biết.

Trong cuộc khảo sát hồi tháng 5/2019, VTsIOM đã ghi nhận mức tín nhiệm của Tổng thống Putin giảm xuống 31,7%, thấp nhất trong vòng 13 năm. Tuy nhiên, sau những phản hồi từ phía Điện Kremlin, trung tâm này đã thông báo sẽ thay đổi phương pháp khảo sát, và kết quả sau khi sửa đổi đã tăng lên tận 72,3%, theo The Moscow Times.

Theo Hồng Anh

Tổ quốc

Trở lên trên