MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ vọng “cú hích” tăng trưởng của Việt Nam

Trong tuần qua, các tổ chức, báo chí và các chuyên gia quốc tế thể hiện rõ sự kỳ vọng tăng trưởng đối với kinh tế Việt Nam từ nay đến cuối năm.

Tăng trưởng của Việt Nam sẽ trở thành "cú hích" quan trọng thúc đẩy phục hồi kinh tế của cả khu vực. Đây là nhận định chung trong nội dung của nhiều bài báo quốc tế tuần qua.

Tờ fibre2fashion trích dẫn dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố mới đây cho biết, kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững chắc với Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ở mức 6,5% vào năm 2023 và 6,6% trong năm 2024.

Tờ báo này đánh giá, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam đã dẫn đến tiến bộ xã hội đáng kể và nền kinh tế của Việt Nam đã có khả năng phục hồi trước các cú sốc.

Ông Nitin Kapoor - Đồng Chủ tịch Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đánh giá: "Một điều mà chúng tôi thấy nhất quán là nền kinh tế của Việt Nam đang phục hồi nhanh hơn hầu hết các quốc gia. Đây là kết quả trực tiếp từ việc quản lý quyết đoán và thực sự tốt của Chính phủ. Kết quả là dòng vốn FDI chảy mạnh vào trong nước, GDP tiếp tục tăng trưởng tốt hơn, xếp hạng tín dụng được cải thiện".

Kỳ vọng “cú hích” tăng trưởng của Việt Nam - Ảnh 1.

Các tổ chức, báo chí và các chuyên gia quốc tế đã thể hiện rõ sự kỳ vọng tăng trưởng đối với kinh tế Việt Nam từ nay đến cuối năm. Ảnh minh họa - Ảnh: VOV

Tờ Thestar của Malaysia có bài viết, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng 11% trong 4 tháng, so với cùng kỳ năm ngoái. Về số lượng dự án tăng tới 65,2%, điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

"Về tổng thể, Việt Nam là một trong những quốc gia có vị trí thuận lợi nhất trên thế giới, chắc chắn là nằm trong số các thị trường mới nổi để đầu tư. Với một lực lượng lao động có trình độ cao. Việt Nam thực sự đang có được tăng trưởng tốt với nền kinh tế xuất khẩu, nền kinh tế sản xuất", ông Greg Testerman - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá.

Tờ Nikkei Asia nhận định, thị trường dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nước ngoài như Mitsubishi đến các doanh nghiệp trong nước như VinHMS (Vingroup).

Các công ty trong lĩnh vực này kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ phát triển tốt do chi phí thấp và triển vọng từ nhà sản xuất điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á.

Ông Takeo Nakajima - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà nhận xét: "Tôi đang nhìn thấy nhiều cơ hội cho sự tăng trưởng như nhiều doanh nghiệp đã tìm thấy sự hợp tác với các công ty khởi nghiệp Việt Nam. Denso, Mitsubishi và Sumitomo đã có những thành công…. Nhiều doanh nghiệp đang thúc đẩy đầu tư vào các địa phương của Việt Nam không chỉ sản xuất, mà còn là thị trường tiêu dùng mới".

Tờ Investing nhận định đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất ở châu Á. Tờ báo này dẫn nguồn từ Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) có trụ sở tại Singapore, đồng Việt Nam giao dịch trong biên độ hẹp 0,8%, ở quanh mức khoảng 23.600 đồng/USD, điều đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo ổn định giá cả.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên