MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Là nhà đầu tư triệu phú, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris rót tiền vào đâu?

23-07-2024 - 13:59 PM | Tài chính quốc tế

Phó Tổng thống Harris và chồng có từ 2,9 triệu USD đến 6,6 triệu USD trong tài khoản hưu trí, các khoản đầu tư khác và tiền mặt.

Là nhà đầu tư triệu phú, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris rót tiền vào đâu?- Ảnh 1.

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà Douglas Emhoff

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà Douglas Emhoff đều là những triệu phú. Cả hai rót tiền vào các quỹ chỉ số đa dạng và có phần quen thuộc với những người tiết kiệm hưu trí. Một phần danh mục đầu tư của vợ chồng bà Harris còn bao gồm quỹ tín thác mà công chúng ít biết đến.

Sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã giành đủ phiếu đại biểu để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ. Do không có thời gian tổ chức bầu cử sơ bộ thường lệ, ứng cử viên được các đại cử tri Đảng Dân chủ lựa chọn. Kể từ sau thông báo của Tổng thống Biden, các chính trị gia và nhóm lợi ích của Đảng Dân chủ đã xếp hàng ủng hộ bà Harris.

Trong bài phát biểu công khai, bà Harris cho biết: “Di sản thành tựu của ông Joe Biden trong ba năm qua là chưa từng có trong lịch sử hiện đại”.

Bà Kamala Harris ban đầu làm luật sư cho nhiều văn phòng khác nhau ở California. Sau đó, bà Harris trở thành Tổng chưởng lý bang California, sau đó là thượng nghị sĩ và hiện là Phó Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, ông Douglas Emhoff có kinh nghiệm 30 năm làm luật sư trong lĩnh vực giải trí. Sau đó, ông trở thành “Đệ nhị phu quân” - tức chồng của Phó Tổng thống (Second Gentleman).

Giống như mọi chính khách liên bang khác, Phó Tổng thống đã tiết lộ thu nhập và tài sản của mình trong các tài liệu được nộp định kỳ cho Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ.

Theo một báo cáo nộp vào tháng 5, các tài liệu năm 2024 cho thấy bà Harris và ông Emhoff có từ 2,9 triệu USD đến 6,6 triệu USD trong tài khoản hưu trí, các khoản đầu tư khác và tiền mặt.

Khoảng từ 860.000 USD đến 1,77 triệu USD trong số đó là tiền mặt, nằm trong các tài khoản ngân hàng hoặc các tài khoản thị trường tiền tệ mà cả hai ông bà sở hữu. Bà Harris cũng có một tài khoản phúc lợi từ thời gian làm việc ở nhiều vị trí khác nhau cho thành phố San Francisco với con số được xác định từ 250.001 USD đến 500.000 USD.

Quỹ lớn nhất mà Phó Tổng thống Harris nắm giữ bao gồm quỹ Target Date 2030, trị giá từ 250.001 USD đến 500.000 USD, quỹ S&P 500 trị giá 100.001 USD và một quỹ tăng trưởng vốn hóa lớn trị giá 250.000 USD.

Đối với ông Emhoff, tài khoản hưu trí của ông bao gồm các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Vanguard, BlackRock và Charles Schwab. Khoản đầu tư lớn nhất của ông là iShares Core MSCI EAFE ETF và iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF. Mỗi quỹ có trị giá từ 250.001 USD đến 500.000 USD. Ông còn có thêm 402.000 USD đến 1,1 triệu USD trong quỹ iShares và Vanguard, đầu tư chủ yếu vào chứng khoán Mỹ.

Bà Harris và ông Emhoff không có khoản đầu tư nào vào các quỹ chuyên ngành hoặc cổ phiếu của các công ty riêng lẻ. Nhưng cả hai đã tiết lộ một tài khoản uỷ thác có tên KDH/DCE Family Trust. Tài sản của tài khoản này chỉ được tiết lộ một phần với lượng tiền mặt từ 50.001 USD đến 100.000 USD.

Trong các tuyên bố trước đây, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết quỹ tín thác không sở hữu bất kỳ chứng khoán hoặc lợi ích kinh doanh nào. Trước đây, quỹ này đã được liệt kê trong hồ sơ tài sản gắn liền với nhà của bà Harris và ông Emhoff ở Washington, D.C. và California.

Tham khảo Barron’s

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên