MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyên bố gay gắt của bà Kamala Harris và điều chưa từng có trong lịch sử 250 năm của nước Mỹ

23-07-2024 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Bà Harris cam kết sẽ đối đầu với với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump như một công tố viên trong phòng xử án.

Harris: "Tôi sẽ đối đầu Trump như một công tố viên"

Trong một động thái nhằm xây dựng sự ủng hộ của đảng Dân chủ cho chiến dịch tranh cử tổng thống bất ngờ của mình, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tập trung vận động người ủng hộ bằng bài phát biểu đầu tiên khởi động chiến dịch hôm 22/7. Trong đó, bà Harris cam kết sẽ đối đầu với với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump như một công tố viên trong phòng xử án, vị trí mà bà từng đảm trách.

"Tôi đã đối đầu với mọi loại tội phạm. Những kẻ săn mồi lạm dụng phụ nữ, những kẻ gian lận làm tổn thất người tiêu dùng, những người gian lận phá vỡ quy tắc để chiếm lợi cho bản thân", bà Harris nói với các thành viên trong chiến dịch 28 giờ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 và ủng hộ bà.

"Vì vậy, hãy lắng nghe tôi khi tôi nói rằng tôi biết kiểu người như Donald Trump. Trong chiến dịch này, tôi sẽ tự hào đặt thành tích của mình chống lại ông ấy", bà Harris nói. Bà Harris từng là Tổng chưởng lý California và là Thượng nghị sĩ Mỹ trước khi trở thành Phó Tổng thống của Biden.

Chiến dịch của Trump đã phản hồi lại những bình luận của bà Harris. "Kamala Harris cũng kém cỏi như Joe Biden và còn tự do hơn nữa", Karoline Leavitt, thư ký báo chí chiến dịch của Trump nói, "Kamala không chỉ cần bảo vệ sự ủng hộ của mình đối với chương trình nghị sự thất bại của Joe Biden trong 4 năm qua, bà ấy còn cần phải giải thích cho hồ sơ yếu kém về tội phạm của mình ở California".

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được tuyên án vào tháng 9, liên quan tới vụ án làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc dùng tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm. Ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến nỗ lực nhằm lật đổ chiến thắng của Biden năm 2020.

Tổng thống Biden, người đã rút khỏi cuộc đua mới đây, đã gọi tới sự kiện vận động của bà Harris để thể hiện sự ủng hộ của mình. Đang hồi phục sau khi mắc Covid-19 tại nhà riêng ở Delaware, Biden cho biết ông ơn Phó Tổng thống của mình. Tổng thống cho hay, ông nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi rút lui.

Hứa hẹn của Kamala Harris

Kamala Harris đã đề cập đến một loạt chính sách mà bà hứa sẽ theo đuổi, bao gồm ký các đạo luật để bảo vệ quyền phá thai và cấm súng trường tấn công. Bà cũng cho biết, bà sẽ khiến nỗ lực tái thiết tầng lớp trung lưu trở thành trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ngay sau khi nhận được sự ủng hộ của Biden vào ngày 21/7, Harris bắt đầu củng cố sự ủng hộ của đảng Dân chủ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, đảm bảo cam kết từ hàng trăm đại biểu đại hội đảng, công bố số tiền quyên góp khổng lồ và nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật hàng đầu của đảng.

Trong số những người này có cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người vẫn có ảnh hưởng kể từ khi từ chức. Liên đoàn công đoàn AFL-CIO, đại diện cho 12,5 triệu công nhân Mỹ cũng khẳng định ủng hộ bà Harris cho vị trí tổng thống.

Chiến dịch của Harris đặt mục tiêu đảm bảo cam kết từ đa số gần 4.000 đại biểu đảng Dân chủ tại đại hội đảng Dân chủ vào tháng tới, các nguồn tin của Reuters cho biết. Các quan chức chiến dịch và đồng minh đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi để kêu gọi đại biểu đề cử Harris làm ứng viên tổng thống cho cuộc bầu cử ngày 5/11.

Chiến dịch của Harris cho biết đã quyên góp được 81 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Biden rời cuộc đua. Đây là số tiền lớn nhất được quyên góp trong một ngày cho chiến dịch tranh cử năm 2024 ở cả hai đảng.

Hầu như tất cả các Đảng viên Dân chủ nổi bật, được xem là đối thủ tiềm năng của Harris đã tuyên bố ủng hộ bà, bao gồm các Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan, Gavin Newsom của California và Andy Beshear của Kentucky. Whitmer, trong một bài đăng trên X vào 22/7, nói rằng bà sẽ hỗ trợ như đồng chủ tịch chiến dịch của Harris.

Sự ra đi của Biden là cú sốc mới nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, sau màn trình diễn gây bối rối của ông Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên và vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Tổng thống Trump trong một chặng dừng chân vận động hôm 13/7.

Bà Harris đã ca ngợi ông Biden vì những đóng góp của ông dành cho nước Mỹ. Tại một sự kiện vinh danh ở Nhà Trắng sáng 22/7, bà nói: "Di sản của Joe Biden trong 3 năm qua là không thể so sánh trong lịch sử hiện đại".

Thế hệ lãnh đạo mới của Mỹ

Theo Reuters, Kamala Harris sẽ tạo ra một động lực hoàn toàn mới với Trump, 78 tuổi,mang lại một sự đối lập sinh động về thế hệ và văn hóa.

Chiến dịch của Trump đã chuẩn bị cho khả năng vươn lên của bà suốt nhiều tuần, các nguồn tin cho Reuters biết. Mới đây, chiến dịch đã có một đánh giá chi tiết về hồ sơ của bà về nhập cư và các vấn đề khác, trong đó khẳng định bà tự do hơn Biden.

Về phần mình, ông Trump đặt ra câu hỏi về quyền thay đổi ứng viên của đảng Dân chủ.

"Họ đã đánh cắp cuộc đua từ Biden sau khi ông ấy giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ", Trump nói trên nền tảng Social Truth của mình.

Bà Harris được dự đoán là sẽ bám theo các chính sách đối ngoại của Biden về các vấn đề như Trung Quốc, Iran và Ukraine, nhưng có thể đưa ra lập trường mạnh mẽ hơn với Israel về cuộc chiến Gaza nếu bà thắng cuộc bầu cử tháng 11.

Một số đảng viên Dân chủ lo ngại về lịch sử lâu dài của đất nước liên quan tới bình đẳng giới khi mà nước Mỹ chưa từng bầu ra bất kỳ một nữ tổng thống nào trong lịch sử gần 250 năm của mình.

Hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến công chúng được tiến hành trước khi Biden rút lui không cho thấy bà Harris thể hiện tốt hơn Trump, so với Biden.


Theo Thi Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên