MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam

14-01-2019 - 18:04 PM | Thị trường

Với điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp, Lai Châu phấn đấu đến năm 2021 có 3.600 ha cây mắc ca.

Theo ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, với diện tích này, Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu, tỉnh đã có chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp và người nông dân đầu tư trồng, chế biến mắc ca như hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật, chính sách bao tiêu đầu ra và chế biến sản phẩm.

Lai Châu hiện có hơn 2.000 ha cây mắc ca được trồng chủ yếu xen với cây chè hoặc người dân góp đất với doanh nghiệp để trồng.

Lai Châu sẽ trở thành thủ phủ cây mắc ca ở Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh: Dân Việt)


“Hiện nay, chính sách khuyến khích người dân cũng như doanh nghiệp trồng mắc ca đã được ban hành trong nghị quyết của HĐND tỉnh rồi. Về tiêu thụ thì đã có 1 doanh nghiệp được tỉnh cấp phép làm nhà máy chế biến. Hiện cũng có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc tư chế biến mắc ca và hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm mắc ca” - ông Lê Trọng Quảng cho biết./.


Theo Thanh Thủy

VOV

Trở lên trên