MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại có thêm một trường hợp tử vong khi đang tắm chỉ vì thói quen mà nhiều người trẻ vẫn hay làm

21-02-2020 - 06:24 AM | Sống

Có một thứ thường gắn kè kè bên người của rất nhiều người, đó chính là chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, việc mang nó vào nhà vệ sinh hoặc sử dụng khi đang tắm là một hành động rất sai trái và thậm chí còn gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe cũng như tính mạng của bạn.

Với sự phát triển của nền công nghệ hiện đại như thời nay thì mỗi người đều sẽ có một chiếc điện thoại di động riêng. Thế nhưng, bạn cần kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại và không nên quá sa đà vào nó. Việc dùng điện thoại di động liên tục, thậm chí là ở mọi lúc mọi nơi, kể cả trong nhà vệ sinh đều có thể là nguyên nhân dẫn đến vô vàn mối hiểm họa cho sức khỏe của bạn.

Lại có thêm một trường hợp tử vong khi đang tắm chỉ vì thói quen mà nhiều người trẻ vẫn hay làm - Ảnh 1.

Mới đây, trang Daily Mail đã đăng tải thông tin về một trường hợp tử vong do sử dụng điện thoại khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Đó là cô nữ sinh người Pháp tên Tiffenn (15 tuổi) đang sống tại thành phố Marseille. Vào ngày Chủ nhật tuần trước, gia đình phát hiện Tiffenn tử vong trong nhà tắm. Nguyên nhân sau khi kiểm tra được kết luận là do chiếc thoại rơi xuống bồn tắm trong tình trạng đang cắm dây sạc và nó đáp thẳng xuống ngực của Tiffenn.

Lại có thêm một trường hợp tử vong khi đang tắm chỉ vì thói quen mà nhiều người trẻ vẫn hay làm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đội cứu hộ khẩn cấp đã gấp rút đưa Tiffenn đến bệnh viện Timone nhưng không kịp. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kết luận Tiffenn qua đời do suy tim hô hấp vì bị điện giật.

Sau khi nói chuyện với gia đình của Tiffenn, bác sĩ mới bất ngờ khi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Tiffenn sạc điện thoại trong nhà tắm. Thậm chí, trước đó bố mẹ cô bé còn khuyên con gái đừng làm như vậy nữa vì rất nguy hiểm.

Lại có thêm một trường hợp tử vong khi đang tắm chỉ vì thói quen mà nhiều người trẻ vẫn hay làm - Ảnh 3.

Theo kênh truyền hình BFM TV đưa tin, tại Pháp mỗi năm có đến 40 người chết và 3.000 người bị thương do điện giật. Do đó, nếu bạn thấy người thân hay bạn bè của mình có thói quen xấu như vậy thì nên nhắc nhở họ sửa đổi ngay.

Mối nguy hại tiềm ẩn khi ngâm mình trong bồn tắm dùng điện thoại đang cắm sạc

Trên thực tế, Tiffenn không phải trường hợp duy nhất mà trên thế giới cũng từng có rất nhiều trường hợp tương tự. Sử dụng điện thoại đang cắm sạc khi ngâm mình trong bồn tắm không khác gì một hành động tự sát.

Nước vốn là một chất dẫn điện tốt nên bạn thử tưởng tượng khi mình đang ngâm toàn thân trong bồn tắm, tay cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc ở nguồn điện 220V thì thảm họa xảy đến sẽ như thế nào?

Đừng bao giờ có suy nghĩ vừa dùng điện thoại vừa cắm sạc, hay thậm chí còn dùng khi đang ngâm mình trong bồn tắm nếu bạn muốn nhận lại cái chết thương tâm như Tiffenn!

Source (Nguồn): Daily Mail, Mirror, France3-regions

Theo Gà

Trí thức trẻ

Trở lên trên