MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lào Cai công bố quy hoạch tỉnh thời kì 2021 - 2030

Chiều ngày (12/4), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch phát triển tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện qua 8 bước, trên cơ sở 29 đề án phát triển của các sở, ngành, địa phương, trưng cầu, tiếp thu ý kiến và thẩm định chặt chẽ, là công trình trí tuệ lớn thể hiện trên 700 trang giấy.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai nhằm hướng đến xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc, phù hợp với quan điểm, chủ trương phát triển chung của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của vùng và cả nước.

Lào Cai công bố quy hoạch tỉnh thời kì 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh cho Lào Cai.

Theo Quy hoạch, không gian phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai được phân bổ thành: Một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế, bốn trụ cột phát triển kinh tế và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để khai thông, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho rằng, sau khi quy hoạch được phê duyệt, các nhiệm vụ tiếp theo là phải đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi quy hoạch; đồng thời, cụ thể hóa bằng các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và bằng hành động để quy hoạch đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư, trước mắt là mục tiêu 260.000 tỷ đồng của nhiệm kì này.

“Hôm nay, có rất nhiều các nhà đầu tư đến đây, với 4 trụ cột và với cơ chế chính sách, chúng tôi sẽ quyết tâm để tạo sự thông thoáng trong các lĩnh vực về công nghiệp, về du lịch, cửa khẩu, đặc biệt là cả về nông lâm nghiệp, mong rằng các nhà đầu tư sẽ cố gắng để tìm hiểu, phối hợp với tỉnh cùng tháo gỡ vướng mắc. Chúng tôi rất cầu thị, và vì cái chung, làm sao để cùng với các doanh nghiệp khai thác được tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế của địa phương”, ông Trịnh Xuân Trường khẳng định./.

Theo An Kiên

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên