MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lao động nông thôn

Giá nhân công thu hoạch mía đầu vụ tăng cao ở Hậu Giang

Giá nhân công thu hoạch mía đầu vụ tăng cao ở Hậu Giang

27/10/2019 14:35

Năm nay bà con không chỉ bán mía với giá thấp mà còn đối mặt với chi phí nhân công thu hoạch tăng cao.

Cả trăm DN Việt đối mặt phá sản nếu Ấn Độ đột ngột dừng nhập khẩu hương nhang

Cả trăm DN Việt đối mặt phá sản nếu Ấn Độ đột ngột dừng nhập khẩu hương nhang

17/09/2019 14:40

“Một khi thị trường Ấn Độ hạn chế hoặc dừng nhập khẩu các sản phẩm hương nhang, toàn bộ ngành sản xuất này có nguy cơ bị triệt tiêu”, ông Phan Thành Luân, Giám đốc Công ty Liêm Thành nói.

Thu nhập nhóm nhà lãnh đạo các ngành, các cấp đạt 11,2 triệu đồng/tháng

Thu nhập nhóm nhà lãnh đạo các ngành, các cấp đạt 11,2 triệu đồng/tháng

01/04/2019 10:59

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý 1/2019 ước tính là 6,9 triệu đồng/tháng, tăng gần 967.000 đồng so với quý trước...

Bi kịch người già ở Trung Quốc: Tuổi trẻ dốc sức, dốc tiền nuôi con, đến khi xế chiều phải gánh củi, bán ngô nuôi thân

Bi kịch người già ở Trung Quốc: Tuổi trẻ dốc sức, dốc tiền nuôi con, đến khi xế chiều phải gánh củi, bán ngô nuôi thân

12/02/2019 15:17

Trong những thập niên gần đây, hằng trăm triệu lao động nông thôn Trung Quốc đã rời bỏ làng quê lên thành phố tìm việc, để lại người già neo đơn.

“Khả năng tiếp cận vốn vay thấp, nhiều nơi nông dân phải sử dụng tín dụng đen”

“Khả năng tiếp cận vốn vay thấp, nhiều nơi nông dân phải sử dụng tín dụng đen”

27/11/2018 10:58

Tín dụng cho nông nghiệp nông thôn luôn tăng với tốc độ cao hơn mức bình quân của nền kinh tế. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn vay từ các nguồn chính thức còn thấp so với yêu cầu, nhiều nơi nông dân phải sử dụng tín dụng “đen”.

Những câu chuyện bên lề chiến dịch giải cứu thịt lợn

Những câu chuyện bên lề chiến dịch giải cứu thịt lợn

06/05/2017 07:41

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cung cấp số liệu chi tiết về lượng thịt lợn cần giải cứu nhưng các thông tin bên lề cho thấy số lượng thịt lợn đang thừa với quy mô thị trường trong nước nhưng lại yếu về chất lượng khi muốn xuất khẩu.

Báo động 'chảy máu' lao động nông thôn

Báo động 'chảy máu' lao động nông thôn

19/12/2016 08:15

Kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 cho thấy, luồng di cư từ nông thôn ra thành thị đang quá lớn khiến các vùng nông thôn đối mặt nhiều khó khăn. Với thực tế phần lớn lao động có sức khỏe, tri thức đã chuyển sang sống ở thành phố, nông thôn đang bị “chảy máu”, thiếu lao động trầm trọng.

Đào tạo nghề nông thôn: Chi nghìn tỷ mỗi năm, nhiều khoản lãng phí

Đào tạo nghề nông thôn: Chi nghìn tỷ mỗi năm, nhiều khoản lãng phí

30/11/2016 08:00

Từ năm 2010, mỗi năm Chính phủ chi hơn 1.000 tỷ đồng triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Dù Đề án đạt hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều khoản đầu tư lãng phí.

Lương bình quân tại doanh nghiệp nhà nước rơi vào đà giảm

Lương bình quân tại doanh nghiệp nhà nước rơi vào đà giảm

19/03/2016 18:37

Mặc dù lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất, nhưng đang có xu hướng giảm.

Kinh tế gặp khó, lao động Trung Quốc kéo nhau về quê ăn Tết sớm và không hẹn ngày quay lại

Kinh tế gặp khó, lao động Trung Quốc kéo nhau về quê ăn Tết sớm và không hẹn ngày quay lại

27/01/2016 20:27

Trong năm 2015, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6,9%, thấp hơn mức mục tiêu đề ra là 7% trước đó. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất của quốc gia này kể từ năm 1990.

Đầu tư, “đắp chiếu” rồi... chuyển giao

Đầu tư, “đắp chiếu” rồi... chuyển giao

24/01/2016 09:43

Chi tiền tỉ để giải phóng 30.000m2 mặt bằng, xây Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Nhưng đang xây phần thô giữa chừng thì ngưng, “đắp chiếu” nằm chờ do hụt vốn.

Gần 12% thanh niên thành thị không thể kiếm được việc làm

Gần 12% thanh niên thành thị không thể kiếm được việc làm

30/09/2014 15:44

Theo báo cáo vê tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm nay của Tổng Cục thống kê vừa công bố, tỷ lệ thất nghiệp của lao động chỉ là 2,12% (Quý I là 2,21%, quý II là 1,84%, quý III là 2,29%)

Trở lên trên