MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lên mạng giải cứu hàng tết

Chợ mạng hô hào giải cứu thực phẩm

Chợ mạng hô hào giải cứu thực phẩm

TP - Dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào đúng cao điểm buôn bán hoa, cây cảnh tết khiến người trồng, người kinh doanh lo ế. Tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), những luống cúc vàng đang trổ bông là thành quả chờ đợi suốt 3-4 tháng qua của người nông dân, nay có nguy cơ khó tiêu thụ.

Bên cạnh tình trạng thương lái ép giá vì dịch bệnh, cũng xuất hiện việc dân buôn liên tục huỷ đơn, thương lượng lấy ít hơn thoả thuận càng khiến giá rớt thê thảm. Hiện tại, giá các loại hoa buôn tại vườn thấp hơn 30% - 40% so với dịp rằm tháng Chạp. Hoa cúc 700 đồng/bông, hoa hồng gai 1.000 đồng/ bông, lay ơn 4.000 - 6.000 đồng/ cành. “Chưa năm nào hoa tết có giá này”, ông Nguyễn Văn Hồng (người trồng hoa Tây Tựu) nói.

Hoa tươi bán trong ngày thu hoạch mới được giá, để kho lạnh khó bán, tốn kém chi phí lưu kho. Do đó, nhiều nhà vườn đã rao bán thêm trên mạng xã hội.

Chị Đặng Thị Nga (người làng Tây Tựu) cho biết, lần đầu tiên đã phải đăng bán hoa trên khắp các hội nhóm để giúp gia đình đẩy hàng.Theo chị Nga, giá hoa bán lẻ hiện tại còn rẻ hơn cả giá bán buôn năm trước. Hồng gai 60.000 đồng/50 bông ngắn, hồng leo 150.000 đồng/100 bông, cúc đại đoá chớm nở thanh lý 80.000 đồng/50 bông.

Các chủ vườn trồng hoa ly tại Gia Lâm (Hà Nội) cũng phải rao thanh lý ồ ạt.Chủ một vườn hoa cho biết, chấp nhận bán rẻ hơn để rút vốn, nghỉ sớm tránh dịch bùng phát. Vườn còn 6.000 chậu ly, bán 35.000 đồng/chậu có 3 cành, 60.000 đồng/chậu có 5 cành. Giá sẽ giảm thêm nếu khách mua số lượng lớn. Hiện tại, giá thanh lý thấp hơn 30 - 40% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Chị Nguyễn Vân (tiểu thương Bắc Ninh) đang phải rao bán quất lùm và quất thế tại vườn (Văn Giang, Hưng Yên) với giá chịu lỗ vì không thể lấy hàng về do địa phương đang trong tình trạng giãn cách. “Quất lùm giá 160.000 đồng/cây, quất thế 350.000 đồng/cây. Ai ôm được cứ trả giá, tôi mong vớt vát được chút”, chị Vân nói.

Trên chợ mạng, nhiều loại thực phẩm cũng được kêu gọi giải cứu với lý do quán ăn đóng cửa, nghỉ sớm, xuất khẩu, tiêu thụ khó khăn, vì ảnh hưởng dịch bệnh. Đặc sản vùng miền (cam Cao Phong, bưởi Diễn) hay hải sản tươi sống, đồ đông lạnh, … đều được thanh lý giá rẻ. Tiểu thương quay video, livestream giới thiệu, giao hàng tận nơi. Những bài đăng này nhanh chóng thu hút dân mạng mua ủng hộ.

Chị Đỗ Thanh Bình (bán hàng online tại Hà Nội) cho biết: “Vườn cam Cao Phong già quả đang chờ cắt phục vụ Tết thì dính dịch bùng phát nên bị thương lái ép giá. Nay mình gom giải cứu hộ vườn, 20.000 đồng/kg. Năm ngoái 35.000 - 40.000 đồng/kg”.

Theo Việt Linh - Ngọc Mai

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên