MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện 2 địa phương dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm, báo "tin mừng" tới Thủ tướng

Hai địa phương này là "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế-xã hội 9 tháng của cả nước khi dẫn đầu về chỉ số tăng trưởng GRDP.

Lộ diện 2 địa phương dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm, báo "tin mừng" tới Thủ tướng- Ảnh 1.

Bắc Giang dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm (Ảnh: Internet)

Sáng 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024 trực tuyến với 63 địa phương. Tại Phiên họp, Thủ tướng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của một số bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng cũng biểu dương sự nỗ lực của các địa phương như Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng trong quá trình khắc phục hậu quả bão số 3. Một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên có nỗ lực lớn như Đắk Lắk, Đắk Nông; các tỉnh đạt tăng trưởng trên 10% như Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Khánh Hòa và đặc biệt là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Lộ diện 2 địa phương dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm, báo "tin mừng" tới Thủ tướng- Ảnh 2.

Toàn cảnh Phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trong đó, Bắc Giang và Thanh Hóa là 2 "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế-xã hội 9 tháng của cả nước khi dẫn đầu về chỉ số tăng trưởng GRDP.

Phát biểu tại Phiên họp, ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết 9 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, ước đạt 13,89%, dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 28,5%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 39,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Thu hút đầu tư FDI trên 1 tỷ USD; thu ngân sách tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng, hoàn thành và bàn giao 762/970 căn nhà dột nát, đạt 78,6%; 198 căn đang thi công, còn 10 căn tiếp tục hỗ trợ và khởi công thời gian tới. Dự kiến trong năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhìn nhận tỉnh còn gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi). Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả của bão số 3 để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất.

Cũng tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn bày tỏ đánh giá cao và xúc động trước sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm động viên, chia sẻ, hỗ trợ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của các tỉnh, thành đã hướng về các tỉnh miền núi phía Bắc để tái thiết, khắc phục những hậu quả hết sức nặng nề của cơn bão số.

Ông Đỗ Minh Tuấn thông tin, 9 tháng năm 2024, KT-XH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,46%, đứng thứ 2 cả nước, sau Bắc Giang. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 43.000 tỷ đồng, vượt 20% dự toán cả năm và tăng 44,7% so với cùng kỳ, tỉnh đang phấn đấu hết năm 2024 sẽ thu trên 50.000 tỷ đồng.

Thu hút FDI đạt gấp 1,8 lần so với số dự án và tăng 26% về vốn đăng ký. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt 66,6% kế hoạch Thủ tướng giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, "tỉ lệ thành lập doanh nghiệp mới tăng 22,6%. Điều đáng mừng số doanh nghiệp tham gia thị trường gấp 2 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường".

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục bám sát và học hỏi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xử lý các vấn đề phát sinh, các tình huống khẩn cấp, cấp bách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để vận dụng sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tỉnh cũng sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, thể chế với tinh thần "vướng ở đâu gỡ ở đó, vướng cái gì gỡ cái đó" đúng pháp luật nhưng phù hợp với thực tiễn, nhanh, hiệu quả.

Nguyệt Lượng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên