MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo sợ Trump thắng cử, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

02-11-2016 - 11:27 AM | Tài chính quốc tế

“Nhà đầu tư thường thận trọng trước khi bầu cử diễn ra. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng với thông tin thăm dò nghiêng về chiến thắng của Trump, nhà đầu tư trở nên rối bời ”. Ric Spooner – giám đốc nghiên cứu thị trường tại Sydney tại CMC Markets nhận định.

Thông tin FBI lật lại hồ sơ điều tra vụ bê bối email liên quan đến bà Clinton đã kích hoạt lên một cơn bán tháo cổ phiếu trên toàn cầu. Tình thế càng sâu sắc hơn tại châu Á trong bối cảnh lo lắng gia tăng trước thềm bầu cử Mỹ chính thức diễn ra vào tuần sau. Trong khi đó, đồng yên cùng với franc Thụy Sĩ và giá vàng đồng loạt tăng.

Chỉ số MSCI Asia Pacifc Index giảm mạnh nhất tháng, sau khi S&P 500 chạm đáy 5 tháng. Đồng yên tăng lên mức cao nhất tuần, trong khi franc Thụy Sĩ và vàng gần chạm mốc cao nhất tháng. Tại hầu hết thị trường châu Á, trái phiếu chính phủ đồng loạt tăng.

Thông tin ứng viên Đảng Cộng hòa đã vượt lên dẫn trước đối thủ 1 điểm đã kích hoạt cảm giác bất an trên thị trường chứng khoán, cộng thêm lo lắng về việc Fed sẽ xem xét lại chính sách tiền tệ trong ngày hôm nay trong bối cảnh Trump đang áp đảo có thể làm thay đổi tiến trình tăng lãi suất vào cuối năm.

“Nhà đầu tư thường thận trọng trước khi bầu cử diễn ra. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng với thông tin thăm dò nghiêng về chiến thắng của Trump, nhà đầu tư trở nên rối bời ”. Ric Spooner – giám đốc nghiên cứu thị trường tại Sydney tại CMC Markets nhận định.

“Ngay cả khi Fed đã nghiêng hẳn về phía tăng lãi suất vào tháng 12 và nếu chiến thắng của Trump dẫn tới một sự bất ổn trên thị trường tài chính, khả năng tăng lãi suất sẽ giảm”. Spooner cho biết.

Theo FiveThirtyEight, khả năng bà Clinton giành chiến thắng đã giảm từ 81,6% trong tuần trước xuống còn 71,8%. Chỉ số theo dõi biến động thị trường của Bank of America tăng đến ngày thứ 5 – chuỗi tăng mạnh nhất kể từ ngày Anh bỏ phiếu rời EU.

Ghi nhận tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo sáng nay, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,9%. Kospi Hàn Quốc trượt xuống mức thấp nhất 4 tháng - giảm 0,8%. Nikkei 225 giảm 1,2% xuống còn 17238 điểm - thấp nhất 7 ngày. S&P của Úc giảm 0,8% xuống mức thấp nhất tuần. Hang Seng Index giảm 1,1%.

“Rủi ro mang tên Trump đang trở lại”, Chihiro Ohta – chiến lược cấp cao tại SMBC Nikko Securities nhận định.

Anh Sa

Bloomberg, Market Watch

Trở lên trên