MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lợi ích nhóm

Xóa bỏ “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Xóa bỏ “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

22/04/2024 09:40

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã yêu cầu như vậy khi thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

17/03/2024 09:18

Sáng nay (17/3), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC về mức 81,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tròn trơn 68,8 triệu đồng/lượng.

Không thể để mãi lãng phí nhà, đất công

Không thể để mãi lãng phí nhà, đất công

17/03/2024 08:32

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sau khi sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, hiện còn gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý

Vụ án Việt Á điển hình của 'lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng'

Vụ án Việt Á điển hình của 'lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng'

11/01/2024 06:46

Kiểm sát viên nhận định, vụ án Việt Á là một điển hình cho 'lợi ích nhóm', 'nhóm lợi ích' và 'thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống'. Đó là sự cấu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền, vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước đặc biệt nghiêm trọng.

Đề án một số huyện lên thành phố thuộc TP HCM: Đừng để lọt vào ý đồ của nhà đầu cơ, lợi ích nhóm

Đề án một số huyện lên thành phố thuộc TP HCM: Đừng để lọt vào ý đồ của nhà đầu cơ, lợi ích nhóm

27/09/2023 16:20

Đây là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 27-9.

Phó Thủ tướng: Có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh trong tham mưu xây dựng thể chế

Phó Thủ tướng: Có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh trong tham mưu xây dựng thể chế

06/09/2023 10:48

Chính phủ cho biết, có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong tham mưu xây dựng thể chế tại một số nơi; xử lý các bất cập chưa kịp thời, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật.

Khởi công nhà ga sân bay Long Thành, không được để ‘lợi ích nhóm’ trong đấu thầu, đấu giá

Khởi công nhà ga sân bay Long Thành, không được để ‘lợi ích nhóm’ trong đấu thầu, đấu giá

11/08/2023 09:03

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong tháng 8 phải khởi công dự án nhà ga sân bay Long Thành và thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, không được để xảy ra tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong đấu thầu, đấu giá.

Giám đốc CA Hà Nội: Sở hữu chéo, thao túng lĩnh vực ngân hàng là vấn đề đáng lo ngại

Giám đốc CA Hà Nội: Sở hữu chéo, thao túng lĩnh vực ngân hàng là vấn đề đáng lo ngại

10/06/2023 22:26

Đại biểu Quốc hội đề nghị khi sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng cần thiết kế các quy định để ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, thao túng trong lĩnh vực ngân hàng

Bịt lỗ hổng trong điều chỉnh quy hoạch đất, tránh bị lợi dụng phục vụ ‘lợi ích nhóm’

Bịt lỗ hổng trong điều chỉnh quy hoạch đất, tránh bị lợi dụng phục vụ ‘lợi ích nhóm’

20/02/2023 22:20

Theo ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật thuộc Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các quy định cho phép điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi "quá chung chung, rất dễ bị lợi dụng để điều chỉnh cho lợi ích nhóm”.

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục

Đề nghị điều tra dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục

29/12/2022 19:55

Sau quá trình thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển hồ sơ, đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong việc in ấn, phát hành sách bài tập và dấu hiệu bất thường trong sản xuất sách giáo khoa.

HoREA: Giao dịch bất động sản phải qua sàn sẽ có dấu hiệu của “lợi ích nhóm”

HoREA: Giao dịch bất động sản phải qua sàn sẽ có dấu hiệu của “lợi ích nhóm”

12/09/2022 07:59

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) đề nghị, không bắt buộc mà chỉ nên khuyến khích giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Quy hoạch điện 8: Thủ tướng yêu cầu không chạy theo lợi ích nhóm

Quy hoạch điện 8: Thủ tướng yêu cầu không chạy theo lợi ích nhóm

11/08/2022 16:40

Sáng 11-8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã kiến nghị Thủ tướng sớm phê chuẩn Quy hoạch điện 8. Tuy nhiên Thủ tướng đề nghị phải làm rõ về giá của năng lượng tái tạo, “chưa rõ thì chưa duyệt”.

Luân chuyển cán bộ: Không 'tráng men', làm đẹp hồ sơ

Luân chuyển cán bộ: Không 'tráng men', làm đẹp hồ sơ

10/05/2022 08:28

Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, trong đó yêu cầu thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm được các chuyên gia đánh giá là phù hợp để cán bộ thể hiện năng lực, bản lĩnh, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, tránh việc đi chưa “ấm chỗ” đã quay về.

Ngăn chặn việc trúng đấu giá đất rồi không thực hiện cam kết

Ngăn chặn việc trúng đấu giá đất rồi không thực hiện cam kết

24/03/2022 14:16

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát quy định, có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý các trường hợp trúng thầu, trúng đấu giá nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Loạn giá xét nghiệm do các đơn vị 'mải mê chống dịch'

Bộ trưởng Bộ Y tế: Loạn giá xét nghiệm do các đơn vị 'mải mê chống dịch'

10/11/2021 09:53

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trước đây, trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán không thuộc mặt hàng quản lý theo Luật giá.

Ngăn 'lợi ích nhóm' trục lợi đất đai

Ngăn 'lợi ích nhóm' trục lợi đất đai

09/10/2021 08:24

Dẫn các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn xảy ra trong thời gian qua như vụ án “Vũ Nhôm”; các vụ việc xảy ra ở Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa, TPHCM, ông Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, tất cả các vụ việc đều liên quan đến đất công.

Bộ Y tế: Xử nghiêm hành vi tham nhũng mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch

Bộ Y tế: Xử nghiêm hành vi tham nhũng mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch

28/09/2021 20:39

Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hoá chất, sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng: Vẫn còn tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, thất thoát đất đai

Thủ tướng: Vẫn còn tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, thất thoát đất đai

28/03/2021 12:56

Nhấn mạnh, việc huy động nguồn lực từ đất đai còn hạn chế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau 35 năm đổi mới và nhất là 10 năm trở lại đây, thất thoát đất đai còn rất lớn, trong khi đó cơ chế xin - cho, “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm” vẫn còn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chấm dứt tình trạng sân trước, sân sau

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chấm dứt tình trạng sân trước, sân sau

17/03/2021 09:19

Ngày 16/3, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng lưu ý, vấn đề tổ chức thực hiện quan trọng, nhưng không thể thiếu kiểm tra đôn đốc, chấm dứt tình trạng “móc nối, sân trước, sân sau vì lợi ích nhóm”.

Bộ Công an vạch trần mánh lới thâu tóm các khu "đất vàng" ở TP HCM

Bộ Công an vạch trần mánh lới thâu tóm các khu "đất vàng" ở TP HCM

14/07/2020 17:24

Bộ Công an nhận định mặc dù có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; nghị quyết cũng như nhiều quy định khác nhưng nhiều nhóm lợi ích vẫn lách luật để dịch chuyển tài sản công sang tư nhân.

Trở lên trên