MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận ngành ngân hàng quý IV: Kỳ vọng đột phá

08-11-2023 - 14:41 PM | Tài chính - ngân hàng

Tính đến cuối tháng 10, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 7,1%. Hiện bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng mang nhiều sự phân hóa.

Thời điểm này năm 2022, mức tăng trưởng lợi nhuận quý III của nhiều ngân hàng được công bố có mức tăng ấn tượng, lên tới 30 - 40%, thậm chí có ngân hàng mức tăng tới 86% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên năm nay, bức tranh lợi nhuận ngân hàng mang nhiều sự phân hóa hơn.

Mức -1,4% lợi nhuận sau thuế quý III so với cùng kỳ năm ngoái, là quý tăng trưởng âm thứ 3 liên tiếp của khối ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 10 cũng mới chỉ đạt 7,1%.

"Vấn đề là mức hấp thụ của nền kinh tế, không phải việc điều hành. Trong bối hiện nay, chúng ta khó khăn cả phía bên ngoài là xuất khẩu không tăng nên nhu cầu vay vốn lưu động không cao khi đơn hàng xuất khẩu không có nhiều, trong nước thì sức mua cũng thấp", ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright, đánh giá.

Biên lãi ròng khi cho vay của các ngân hàng cũng đã giảm 0,4% trong 9 tháng. Kết quả kinh doanh ngành ngân hàng có sự phân hóa, trong khi TPB giảm 26,3%; TCB giảm 17,8% so với cùng kỳ, một số ngân hàng vẫn có mức tăng ấn tượng như: 34,9% của STB, VCB 19,9%, CTG 17,3%...

Lợi nhuận ngành ngân hàng quý IV: Kỳ vọng đột phá - Ảnh 1.

Biên lãi ròng khi cho vay của các ngân hàng giảm 0,4% trong 9 tháng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Nếu áp dụng dự phóng trong quý IV, các ngân hàng đạt lợi nhuận tương đương quý III, dù tín dụng tốt, NIM không giảm. Như vậy, nếu áp dụng mức lợi nhuận của quý III vào quý IV thì tăng trưởng của từng ngân hàng trong quý IV rất tốt. Chúng tôi tính toán 17 ngân hàng niêm yết có thể có mức lợi nhuận tăng trưởng 25 - 27% trong quý IV, cả năm tăng trưởng khoảng 5%", ông Quản Trọng Thành - Giám đốc Phân tích - Công ty Chứng khoán Maybank Investment Bank, cho biết.

Giới tài chính kỳ vọng, lợi nhuận bình quân của các ngân hàng trên sàn có thể đạt từ 5 - 7,6% tăng trưởng cả năm nay.

"Tôi đánh giá việc luân chuyển vốn cho nền kinh tế đã tốt hơn ngày xưa. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ khôi phục được các đơn hàng và tìm được đầu ra, thì mức hấp thụ vốn sẽ tăng dần vào thời điểm cuối năm", ông Huỳnh Duy Sang, Giám đốc Khối thị trường Tài chính - Ngân hàng ACB, cho hay.

P/E toàn ngành cho năm nay ở mức 8,2 lần và giá/giá trị sổ sách PB chỉ khoảng 1,4 lần, mức thấp kỷ lục của cổ phiếu ngành ngân hàng. Sự sụt giảm lợi nhuận sau khi tăng hơn 30% liên tục 3 năm qua đã được phản ánh vào giá.

Theo Hoài Linh

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên