MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật chơi

Luật chơi chốn thương trường dù là bậc lão làng hay "tay mơ" cũng phải khắc cốt ghi tâm: Đi trái quy luật sớm muộn sẽ bị đào thải

Luật chơi chốn thương trường dù là bậc lão làng hay "tay mơ" cũng phải khắc cốt ghi tâm: Đi trái quy luật sớm muộn sẽ bị đào thải

08/11/2022 13:59

Trong kinh doanh, lợi nhuận là điều quan trọng nhất nhưng nếu không biết cân bằng thì sẽ có một ngày nó trở thành con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm.

Việt Nam chưa có NH có khả năng làm trụ cột và đặt luật chơi cho thị trường

Việt Nam chưa có NH có khả năng làm trụ cột và đặt luật chơi cho thị trường

13/08/2014 20:47

Thị trường Việt Nam có nhiều đặc thù. Điểm khác biệt nhất là thị trường khác có NH trụ cột, đặt luật chơi cho thị trường, còn Việt Nam có nhiều NH nhưng chưa có NH nào có khả năng như vậy.

ETF: Cơ hội và rủi ro

ETF: Cơ hội và rủi ro

23/06/2014 13:59

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Phòng Nghiên cứu phát triển (HSX), ETF là một sản phẩm ưu việt hơn quỹ đóng và quỹ mở. Tuy nhiên, nếu không tỏ tường luật chơi, NĐT có thể phải gánh chịu những rủi ro.

Câu chuyện chuyển giá: Đã là cuộc chơi thì phải tuân thủ luật chơi

Câu chuyện chuyển giá: Đã là cuộc chơi thì phải tuân thủ luật chơi

05/03/2014 11:11

“Đã là cuộc chơi có nghĩa là hai bên phải có vừa tôn trọng luật chơi vừa phải có cách tiếp cận cuộc chơi tốt nhất. Ít khi các TNC vì lợi ích của Việt Nam.”

Khi "luật chơi" thay đổi

Khi "luật chơi" thay đổi

02/12/2013 07:46

Việc đổi nhân sự cấp cao ngành chứng khoán đã mang lại cho không ít công ty niềm hy vọng vượt qua được "điểm đen" do hàng loạt vấn đề thời kỳ chứng khoán tăng nóng mang đến.

Alan Phan hiến kế giúp... nông nghiệp “cất cánh”

Alan Phan hiến kế giúp... nông nghiệp “cất cánh”

03/06/2013 07:35

"Nếu cứ thấy người ta làm ô tô mình cũng làm nhưng thử hỏi mình có cái lợi thế cạnh tranh ở lĩnh vực này không? Hay cứ thấy người ta đóng tàu mình cũng đóng tàu, đóng nhiều nên giờ mới đổ nợ ra."

Hàng xa xỉ: Luật chơi đã đổi

Hàng xa xỉ: Luật chơi đã đổi

06/01/2013 12:24

Các tập đoàn hàng xa xỉ bắt đầu nhận thấy chiến lược tiếp cận người tiêu dùng xưa nay đã không còn phù hợp, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Trở lên trên