MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật Phòng chống tham nhũng

Từ 1/7, lãnh đạo không được bố trí vợ con quản lý về nhân sự, kế toán

Từ 1/7, lãnh đạo không được bố trí vợ con quản lý về nhân sự, kế toán

30/06/2019 10:31

Luật Phòng chống tham nhũng yêu cầu lãnh đạo không được bổ nhiệm vợ con, họ hàng vào vị trí kế toán, thủ quỹ, nhân sự trong đơn vị mình. Những người này cũng không được thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý...

Quan chức 14 Bộ sẽ bị cấm kinh doanh trong ngành 2 năm đầu về hưu?

Quan chức 14 Bộ sẽ bị cấm kinh doanh trong ngành 2 năm đầu về hưu?

27/03/2019 16:45

Theo đề xuất, quan chức về hưu hoặc thôi việc của 14 Bộ không được kinh doanh lĩnh vực mình quản lý trong thời gian 12- 24 tháng.

Tại sao giám sát chặt cán bộ nhưng vẫn xảy ra tham nhũng?

Tại sao giám sát chặt cán bộ nhưng vẫn xảy ra tham nhũng?

25/11/2018 22:23

Đây là ý kiến của cử tri Hồ Văn Bách (xã Thái Mỹ) tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị 9 với cử tri huyện Củ Chi, ngày 25-11

Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

Từ 1/7/2019 tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

20/11/2018 10:14

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20/11...

Tài sản không rõ nguồn gốc: Cấp dưới có dám đưa cấp trên ra toà?

Tài sản không rõ nguồn gốc: Cấp dưới có dám đưa cấp trên ra toà?

10/09/2018 17:33

“Người Việt Nam có cái tình, cái lý nên việc cấp dưới chuyển yêu cầu đưa cấp trên ra toà xử lý về tài sản thì chắc là khó”.

Giám đốc sở trở lên phải kê khai tài sản hàng năm

Giám đốc sở trở lên phải kê khai tài sản hàng năm

06/09/2018 17:29

Người giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, người công tác tại các vị trí có nguy cơ tham nhũng cao phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm với mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tiếp tục thảo luận về vấn đề lớn của dự án Luật Phòng chống tham nhũng

Tiếp tục thảo luận về vấn đề lớn của dự án Luật Phòng chống tham nhũng

13/07/2018 11:39

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình UBTVQH lần này cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vừa qua

Chặn bốn nguy cơ “tham nhũng quyền lực”

Chặn bốn nguy cơ “tham nhũng quyền lực”

18/06/2018 10:59

Cho rằng việc xây dựng bộ máy, chính sách, công tác cán bộ và quản lý tài sản công là bốn lĩnh vực có nguy cơ “tham nhũng quyền lực”, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị phải minh bạch hóa vào trong luật để ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất có danh hiệu 'dũng sĩ diệt tham nhũng'

Đại biểu Quốc hội đề xuất có danh hiệu 'dũng sĩ diệt tham nhũng'

13/06/2018 11:09

Viện dẫn tham nhũng giống như sâu mọt đại biểu Quốc hội cho rằng, đã là sâu mọt thì phải diệt trừ, do vậy cử tri đề nghị đổi tên gọi thành Luật Phòng trừ tham nhũng. Thậm chí đại biểu còn đề nghị phải có danh hiệu “dũng sĩ diệt tham nhũng”.

3 điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng làm “nóng” nghị trường

3 điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng làm “nóng” nghị trường

11/06/2018 08:33

Luật “quét” ra cả khu vực ngoài Nhà nước, xác định cơ quan kiểm soát tài sản và xử lý tài sản không rõ nguồn gốc là vấn đề được đánh giá “rất khó”.

Đề xuất Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản từ Giám đốc Sở trở lên

Đề xuất Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản từ Giám đốc Sở trở lên

31/05/2018 14:17

Theo đại diện Chính phủ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc thực hiện các quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa hiệu quả là do chưa có bộ máy được giao nhiệm vụ chuyên trách quản lý bản kê khai và sử dụng, khai thác các thông tin, dữ liệu có được để kiểm soát biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Tài sản kê khai không trung thực: Tịch thu hay đánh thuế?

Tài sản kê khai không trung thực: Tịch thu hay đánh thuế?

06/03/2018 08:43

Ngày 5/3, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ tám, cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi.

Xác minh tài sản cán bộ “giàu bất thường” mà giải trình không hợp lý

Xác minh tài sản cán bộ “giàu bất thường” mà giải trình không hợp lý

06/09/2017 13:38

Xác minh tài sản, thu nhập khi có dấu hiệu tăng, giảm bất thường về tài sản, thu nhập mà không giải trình hợp lý.

Phó bí thư Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm Luật phòng chống tham nhũng

Phó bí thư Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm Luật phòng chống tham nhũng

03/07/2017 22:02

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh.

Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 lãnh đạo: Gương mẫu cho cấp dưới học tập

Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 lãnh đạo: Gương mẫu cho cấp dưới học tập

29/05/2017 08:53

Về quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền nhận định các cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý càng phải gương mẫu cho cấp dưới học tập.

Chống tham nhũng: Đừng để việc lớn thành không có gì

Chống tham nhũng: Đừng để việc lớn thành không có gì

31/01/2017 08:30

Nếu để sự việc lớn thành nhỏ đi, từ nhỏ thành không có gì, tham nhũng, tiêu cực sẽ vẫn tồn tại.

Cả họ làm quan là biến tướng của tham nhũng

Cả họ làm quan là biến tướng của tham nhũng

28/10/2016 14:00

Trả lời chúng tôi về đánh giá của UB Tư pháp có nêu tình trạng cả họ làm quan, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) nhận định: Đó thực chất là biến tướng của tham nhũng.

Sửa luật để công khai tài sản quan chức

Sửa luật để công khai tài sản quan chức

15/04/2016 08:17

Tới đây khi sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), phải quy định công khai bản kê khai tài sản của quan chức, đồng thời có cơ quan chịu trách nhiệm xác minh tính trung thực của những người kê khai.

​“Kê khai tài sản để cất vô ngăn kéo thì kê khai làm gì?”

​“Kê khai tài sản để cất vô ngăn kéo thì kê khai làm gì?”

08/03/2016 17:20

Thiếu tướng Phan An Minh - phó giám đốc Công an TP.HCM, thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an TP - đã đặt câu hỏi như vậy về việc kê khai tài sản.

Ăn cơm 25.000 đồng nhưng "tặng" phong bì hàng nghìn USD

Ăn cơm 25.000 đồng nhưng "tặng" phong bì hàng nghìn USD

05/03/2016 21:00

Trong 10 năm phòng chống tham nhũng Bộ Tư pháp cho biết chỉ phát hiện ra 20 trường hợp và thu hồi 1,5 tỷ đồng.

Trở lên trên