MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luat-to-chuc-quoc-hoi

Sáng nay, Quốc hội họp bất thường xem xét, quyết định công tác nhân sự

Sáng nay, Quốc hội họp bất thường xem xét, quyết định công tác nhân sự

21/03/2024 08:47

Sáng nay 21-3, tại Nhà Quốc hội (TP Hà Nội), Quốc hội khóa XV tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội làm hết việc chứ không làm hết giờ

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội làm hết việc chứ không làm hết giờ

17/08/2022 14:07

Sáng 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Ông Nguyễn Thanh Long bị Chủ tịch nước cách chức Bộ trưởng Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long bị Chủ tịch nước cách chức Bộ trưởng Y tế

08/06/2022 10:52

Ngày 7-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quyết định số 658 /QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Chủ tịch Quốc hội: Tổ công tác '24/7' làm việc không kể ngày đêm

Chủ tịch Quốc hội: Tổ công tác '24/7' làm việc không kể ngày đêm

30/08/2021 19:50

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Tổ công tác làm việc không kể ngày đêm và là “Tổ công tác 24/7” của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Dân bầu trực tiếp chủ tịch thành phố: Cần nghiên cứu kỹ

Dân bầu trực tiếp chủ tịch thành phố: Cần nghiên cứu kỹ

20/06/2020 09:03

Chiều 19/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội và nhiều nghị quyết quan trọng. Một trong những đề xuất đáng chú ý được đại biểu nêu ra là để dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chưa được chấp thuận vì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng.

Bộ Nội vụ đề xuất 4 mức xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

Bộ Nội vụ đề xuất 4 mức xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

25/02/2020 11:52

Bộ Nội vụ đề xuất thêm các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ nghỉ hưu trong thời gian công tác có vi phạm.

‘Ủy viên Trung ương sẽ giảm ở Quốc hội’

‘Ủy viên Trung ương sẽ giảm ở Quốc hội’

24/02/2020 15:34

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, quy định mới của Trung ương cho phép lãnh đạo địa phương chỉ tham gia 2 chức vụ, theo đó, cơ cấu Quốc hội sẽ giảm số lượng Ủy viên Trung ương.

Phê chuẩn Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

Phê chuẩn Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

20/02/2020 20:43

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Cán bộ nghỉ hưu có thể làm đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cán bộ nghỉ hưu có thể làm đại biểu Quốc hội chuyên trách

12/02/2020 08:21

Nhiều ý kiến đề nghị có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm, trí tuệ, gần đến tuổi hoặc đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe tham gia làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách và không khống chế độ tuổi tối đa.

Chức danh Tổng Thư ký với Chủ nhiệm VPQH tách riêng hay nhập lại?

Chức danh Tổng Thư ký với Chủ nhiệm VPQH tách riêng hay nhập lại?

11/02/2020 20:20

Nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không để một người phụ trách cả Tổng thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội như hiện nay mà nên tách riêng.

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

29/10/2019 21:05

Ngày 29.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp, hay đề xuất Quốc hội nên họp 4 kỳ/năm.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh không nên là đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh không nên là đại biểu Quốc hội

29/10/2019 13:38

"Quốc hội có quyền yêu cầu Bộ trưởng giải trình, yêu cầu đến để chất vấn nhưng phải chăng Bộ trưởng, Chủ tịch UBND không nên là đại biểu Quốc hội?", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường kể nỗi khổ bị thủ tục hành chính 'hành'

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường kể nỗi khổ bị thủ tục hành chính 'hành'

29/10/2019 11:05

“Tôi đã hai lần gọi điện thoại cho anh Trần Văn Túy. Anh ấy bảo sẽ tiến hành, nhưng chẳng thấy gì cả. Đến ngày đi tiếp xúc cử tri lại không biết tiếp xúc ở đâu. Chẳng lẽ Bí thư Đắk Kắk lại sang Gia Lai tiếp xúc cử tri?”, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường bày tỏ.

Bổ sung quy định quốc tịch Đại biểu Quốc hội: Chỉ có quốc tịch Việt Nam

Bổ sung quy định quốc tịch Đại biểu Quốc hội: Chỉ có quốc tịch Việt Nam

29/10/2019 08:44

Trong Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định tiêu chuẩn về quốc tịch đối với đại biểu Quốc hội, theo đó Đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

14/09/2019 21:12

“Tại sao khi quy hoạch người ở các cơ quan khác về làm phó chủ nhiệm, uỷ viên thường trực các uỷ ban của Quốc hội họ thường từ chối? Phần lớn những cán bộ khi đề nghị quy hoạch về Quốc hội thì họ đều xin đừng đưa em vào quy hoạch”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Nguyễn Đức Hải nêu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

17/06/2019 16:30

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bổ nhiệm bà Phạm Thúy Chinh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Điều động, phê chuẩn nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Điều động, phê chuẩn nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội

25/04/2019 14:08

Ngày 25/4, Cổng TTĐT Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội.

Quyết tâm hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

Quyết tâm hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

28/10/2018 07:28

Việc hợp nhất 3 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND nhằm tinh giản đầu mối, biên chế; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

26/10/2018 10:03

Một trong các nguyên nhân là thiếu văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện thống nhất trên cả nước.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự cấp cao tại phiên họp 28

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự cấp cao tại phiên họp 28

15/10/2018 07:26

Là phiên họp ngay trước Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội nên việc cho ý kiến về công tác chuẩn bị và nhân sự là nội dung rất quan trọng tại phiên họp 28.

Trở lên trên