MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luat-to-chuc-quoc-hoi

Bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

14/05/2018 21:10

Chiều 14/5, Văn phòng Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14/5/2018.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

24/11/2017 16:51

Với 94,5% đại biểu tán thành, chiều 24/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lý do ông Nguyễn Văn Cảnh bất ngờ xin thôi ĐBQH chuyên trách?

Lý do ông Nguyễn Văn Cảnh bất ngờ xin thôi ĐBQH chuyên trách?

11/03/2017 10:38

Đang là một ĐBQH chuyên trách ở T.Ư, việc ông Nguyễn Văn Cảnh bất ngờ xin nghỉ khiến không ít người bất ngờ.

Các vị trí lãnh đạo bắt buộc là Đại biểu Quốc hội đều trúng cử

Các vị trí lãnh đạo bắt buộc là Đại biểu Quốc hội đều trúng cử

12/06/2016 13:34

Những người đang giữ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng sẽ được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm trọng trách vì đã trúng cử.

Vào Quốc hội mà chỉ ngồi nghe thì tác dụng gì?

Vào Quốc hội mà chỉ ngồi nghe thì tác dụng gì?

02/03/2016 08:14

“Nếu anh vào Quốc hội mà không có năng lực, chỉ ngồi nghe và không nói được gì thì chẳng có tác dụng. Thà rằng suất đó anh để lại cho người khác có năng lực sẽ tốt hơn cho cái chung”, ông Đinh Xuân Thảo nói về chất lượng đại biểu Quốc hội.

Đổi mới Nội quy kỳ họp Quốc hội

Đổi mới Nội quy kỳ họp Quốc hội

18/08/2015 20:42

Chiều 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bế mạc phiên họp thứ 40, sau khi thảo luận về dự thảo Nội quy kỳ họp QH với nhiều điểm đổi mới.

Đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Châu Thị Thu Nga

Đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Châu Thị Thu Nga

16/05/2015 21:08

Qua bỏ phiếu chiều 16/5, toàn bộ 44/44 phiếu của đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam đều đồng ý với việc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Châu Thị Thu Nga vào kỳ họp thứ 9 tới.

Đề xuất tăng thẩm quyền của Thủ tướng: Vẫn còn ý kiến khác nhau

Đề xuất tăng thẩm quyền của Thủ tướng: Vẫn còn ý kiến khác nhau

09/04/2015 15:57

Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.

Thời sự 24h: Sẽ ban hành quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Thời sự 24h: Sẽ ban hành quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

18/03/2015 21:52

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản đảm bảo thi hành Luật Tổ chức Quốc hội.

Chủ thể nào có quyền đề nghị trưng cầu ý dân?

Chủ thể nào có quyền đề nghị trưng cầu ý dân?

26/02/2015 11:11

"Dứt khoát phải là và chỉ có tập thể đề nghị chứ không thể là cá nhân đề nghị trưng cầu ý dân"...

Cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội: “Phải rất kỹ càng”

Cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội: “Phải rất kỹ càng”

25/02/2015 21:24

Trong lịch sử Quốc hội đã có 3 trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và được tổ chức như cuộc bỏ phiếu...

Bế mạc phiên họp 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21/01/2015 15:00

Sau 2,5 ngày làm việc, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án luật.

Quốc hội chính thức thông qua Luật tổ chức Quốc hội

Quốc hội chính thức thông qua Luật tổ chức Quốc hội

20/11/2014 09:10

Với 86,92% phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật tổ chức Quốc hội.

[Họp Quốc hội] Người có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp được từ chức

[Họp Quốc hội] Người có 2/3 phiếu tín nhiệm thấp được từ chức

22/10/2014 20:27

Hôm nay 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Luật hóa lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội?

Luật hóa lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội?

08/09/2014 11:22

Hiến pháp 2013 không quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, vậy có nên luật hóa vấn đề này hay không từng là câu hỏi đã nhiều lần được đặt ra trong quá trình sửa Luật Tổ chức Quốc hội.

Đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

16/08/2014 14:11

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 15/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

“Đại biểu sợ cử tri chứ không phải sợ cấp trên“

“Đại biểu sợ cử tri chứ không phải sợ cấp trên“

17/06/2014 06:02

Theo đại biểu Trần Du Lịch, đổi mới hoạt động của Quốc hội phải tăng tính chủ động từ các đại biểu Quốc hội

Nhất trí tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 35%

Nhất trí tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 35%

03/06/2014 16:16

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII, sáng 3/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội

Sẽ có quy định cụ thể về chức danh Tổng Thư ký Quốc hội

Sẽ có quy định cụ thể về chức danh Tổng Thư ký Quốc hội

30/05/2014 21:19

Sáng 30/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Giữ quy định Thủ tướng phải tuyên thệ khi nhậm chức

Giữ quy định Thủ tướng phải tuyên thệ khi nhậm chức

15/04/2014 17:50

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sáng 15/4 vẫn giữ quy định một số chức danh phải tuyên thệ khi nhậm chức.

Trở lên trên