MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?

27-06-2024 - 00:40 AM | Sống

Sống ở thành phố lớn, tiền thuê nhà đúng là một gánh nặng…

Theo lý thuyết, ngân sách tối đa dành cho việc thuê nhà hàng tháng chỉ nên chiếm 30% thu nhập. Việc này đảm bảo cho bạn khả năng tiết kiệm cũng như khả năng chi trả cho các nhu cầu cơ bản khác trong cuộc sống.

Tuy nhiên với tình trạng lương giảm do làn sóng sa thải, cộng thêm giá BĐS cho thuê ngày càng tăng cao, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc thuê nhà với ngân sách tương đương 30% thu nhập là một thách thức với người trẻ.

“Gồng” tiền thuê cùng nỗi lo chẳng biết bao giờ mới mua được nhà: Lương 20 triệu, tiền thuê nhà chưa tính phí dịch vụ đã hết 5,5 triệu

Bắt nguồn từ chia sẻ của một cô gái có mức lương 20 triệu/tháng, tiền thuê nhà 5,5 triệu/tháng, tính thêm cả phí dịch vụ có thể lên tới 6,5 triệu/tháng, câu chuyện về ngân sách thuê nhà hiện đang là chủ đề nhận được sự quan tâm, tranh luận của nhiều người dùng MXH Threads.

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 1.

Với chi phí thuê nhà và mức lương hiện tại, “bảnh” này băn khoăn tự hỏi không biết bao giờ mới

Nhiều bạn trẻ đã repost và comment chia sẻ của “bảnh” này và bày tỏ quan điểm. Có người cho rằng với mức lương 20 triệu/tháng, việc bỏ ra 6,5 triệu đồng để thuê một căn phòng sạch sẽ, thoáng đãng và an toàn cũng là một cách đầu tư cho bản thân. Không gian sống phải tốt mới có tinh thần, có sức kiếm tiền. Chứ đi làm cả ngày đã mệt rồi, về tới nhà mà không có được sự riêng tư, thoải mái thì chẳng khác nào đang hành xác.

Cũng có người cho rằng riêng chi phí nhà ở đã hết 6,5 triệu đồng, nếu tính thêm cả tiền ăn uống, mua sắm và các chi phí khác, có thể bạn nữ này sẽ không tiết kiệm được mấy với mức lương 20 triệu/tháng.

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 2.

Đầu tư cho không gian sống giúp "bảnh" này kiếm thêm được tiền luôn này

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 3.

"Đừng lo tiền mất nữa, hãy lo về tiền kiếm được"

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 4.

Cũng có người cho rằng chi phí cho nhà ở vậy là hơi cao

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 5.

Nếu đặt mục tiêu mua nhà thì nên chấp nhận cắt giảm chi phí thuê nhà hết mức có thể là quan điểm của mấy "bảnh" này

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 6.

Mỗi người 1 quan điểm với mức ngân sách cho việc thuê nhà

Việc nên chi bao nhiêu tiền cho chi phí thuê nhà/phòng trọ, suy cho cùng, vẫn là quan điểm cá nhân. Nếu muốn cắt giảm khoản này, phương án đầu tiên là “dạt” ra vùng ven, khu ngoại thành, vì chi phí thuê nhà ở những nơi này sẽ rẻ hơn khu vực trung tâm, nhưng đổi lại là phải đi làm xa, chi phí đi lại cộng thêm thời gian di chuyển nữa, chưa chắc phương án đã này đã tiết kiệm hơn.

Nếu không chấp nhận việc ở ngoại thành, đi làm xa, thì phương án thứ 2 và có lẽ cũng là cuối cùng để giảm tiền thuê nhà, chính là ở ghép. Ở càng đông, giá thuê càng rẻ. Điểm trừ của lựa chọn này rõ ràng là không có không gian riêng tư - điều mà không phải ai cũng chấp nhận được.

Không muốn cắt giảm chi phí thuê nhà nhưng vẫn muốn tiết kiệm, có cách nào không?

Cách tiết kiệm thì không bao giờ là không có, vấn đề chỉ là bạn có sẵn sàng “ép” bản thân vào khuôn khổ để tiết kiệm hay không mà thôi.

1 - Hạn chế mua sắm

Mặc lại quần áo cũ không phải là điều hệ trọng đến mức có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, chất lượng công việc. Không những thế, nó còn giúp bạn tiết kiệm khối tiền. Ngân sách có hạn, đã chấp nhận đầu tư cho không gian sống mà vẫn muốn tiết kiệm, hiển nhiên là chúng ta phải cắt giảm các nhu cầu không cần thiết. Shopping online là một trong số đó. 

Nếu vẫn còn quần áo để mặc, giày dép để đi, đừng mua mới. Mỗi khi lướt mạng mà thấy một món đồ “on trend” quá, thay vì chuyển khoản thanh toán để chốt đơn luôn, hãy thử chuyển số tiền tương ứng vào tài khoản tiết kiệm. Đến cuối tháng nhìn lại, có thể bạn sẽ thấy bất ngờ luôn đấy.

2 - Bớt ra quán cà phê để làm việc

Ra quán cà phê ngồi làm việc là thói quen của không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ đang làm việc tự do. Nhưng đặt trong bối cảnh bạn đã đang chi 1/3 tháng lương cho chi phí thuê nhà, thì chuyện tốn thêm tiền - dù ít, chỉ để có hứng làm việc cũng là điều không nên.

Lương 20 triệu mà thuê nhà hết gần 6,5 triệu: 1 năm tốn 80 triệu chỉ để “có chỗ ngủ” liệu có hoang phí quá không?- Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Thay vì ra quán cà phê, tự bật nhạc, bật tiếng ồn trắng ở nhà là cũng đủ để tạo cảm hứng làm việc rồi. Chứ nếu đã chi kha khá tiền thuê nhà rộng, nhà đẹp mà vẫn phải đi cà phê mới làm được việc, như vậy rõ ràng là chưa tối ưu tiền thuê nhà rồi.

3 - Tự nấu ăn tại nhà

Mua thực phẩm, nấu nướng đúng theo nhu cầu, sức ăn để tránh lãng phí, làm được như vậy, việc tự nấu ăn tại nhà chắc chắn sẽ đỡ tốn kém hơn là đặt đồ ăn qua app hoặc đi ăn ngoài. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nghĩ tới việc nhờ bố mẹ ở quê mua thịt thà, rau củ và mang ra thành phố. Giá thực phẩm ở quê thường rẻ hơn ở các thành phố lớn. 

Theo Ngọc Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên