MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương sếp PVN dưới thời ông Nguyễn Xuân Sơn

Trong năm 2014 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chi trên 10,62 tỷ đồng để trả lương cho các viên chức quản lý chuyên trách.

Báo cáo của PVN cho biết quỹ lương của viên chức quản lý chuyên trách Tập đoàn dầu khí là 10.62 tỷ đồng, trong đó có 1,39 tỷ đồng cho các kiểm soát viên. Số lao động có mặt tại Tập đoàn đến ngày 31/12 là 584 người, mức lương bình quân là 27,7 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2013, tập đoàn chỉ có khoảng 14 viên chức quản lý chuyên trách đến năm 2014 tăng lên thành 19. Mức tiền lương bình quân của mỗi sếp PVN năm 2013 là 50,7 triệu đồng/tháng, năm 2014 là 48,29 triệu đồng/tháng.

Cộng thêm tiền thưởng, mức thu nhập bình quân của mỗi lãnh đạo PVN năm 2013 là 60,55 triệu đồng/tháng, năm 2014 là 54,52 triệu đồng/tháng. Như vậy, năm 2013, mỗi lãnh đạo chủ chốt của PVN nhận tối thiểu 726,6 triệu đồng/năm, đến năm 2014, con số này giảm xuống còn 654 triệu đồng.

Trong đó, người nhận được thu nhập lớn nhất là ông Nguyễn Xuân Sơn – từ khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên từ 8/7/2014 kiêm Phó tổng giám đốc của tập đoàn, vị này được nhận tổng cộng 612 triệu đồng.

Ông Phùng Đình Thực – Chủ tịch Hội đồng thành viên nghỉ hưu vào ngày 1/6/2014, khi đó được nhận 270 triệu đồng sau 5 tháng công tác với vị trí là Chủ tịch.

Ông Đỗ Văn Hậu – Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận 525 triệu đồng sau 10 tháng công tác trước khi nghỉ hưu vào ngày 1/11/2014.

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn PVN được nhận 513,6 triệu đồng sau 10,7 tháng công tác, đến khi được bổ nhiệm là TGĐ vào ngày 18/11, ông nhận thêm 68,25 triệu đồng. Như vậy năm 2014, tổng thu nhập của ông Khánh là 581,85 triệu đồng.

Các thành viên Hội đồng thành viên đều nhận được mức lương 576 triệu đồng trong năm 2014, trong khi các phó Tổng giám đốc nhận 576 triệu đồng. Kế toán trưởng của PVN sau 9 tháng công tác được nhận 391,5 triệu đồng, 2 tháng công tác được 87 triệu đồng.

Trong khi đó, mức thu nhập bình quân của người lao động ở PVN theo số thực chi năm 2013 là 30,54 triệu đồng/người/tháng, năm 2014 là 31,88 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2014, là năm mà PVN chưa bị ảnh hưởng bởi việc giá dầu suy giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn này đạt kết quả khá tích cực.

Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 nghìn tỷ đồng (tương đương vượt 1,77 tỷ USD) so với kế hoạch.

Nhiều chỉ tiêu của tập đoàn đã về đích trước thời hạn, nổi bật là: Gia tăng trữ lượng dầu khí về đích trước kế hoạch 2 tháng. Tổng sản lượng khai thác quy dầu về đích trước kế hoạch 22 ngày. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 2 tháng. Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 41 ngày. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 51 ngày.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2015 ông Nguyễn Xuân Sơn đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong thời gian ông Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng Giám đốc OceanBank giai đoạn 2008 - 2010.

Ngay sau đó, ghế nóng tại PVN được ông Nguyễn Quốc Khánh, thời bấy giờ đang là Tổng Giám đốc Tập đoàn đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên. Sau đó, đến tháng 1/2016, ông Khánh chính thức được bầu vào vị trí Chủ tịch Tập đoàn cho đến nay.

Hà Sơn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên