MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất 3,6%, chứng khoán Mỹ cũng thua đau vì Brexit

25-06-2016 - 08:15 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều nhà đầu tư đã “thua đau” khi trước đó liên tục đổ tiền vào tài sản rủi ro. 4 phiên trước S&P 500 đã tăng tới 2%. Các nhà cái tính toán tỷ lệ Anh chọn rời EU chưa đến 25%.

TTCK Mỹ giảm điểm mạnh nhất trong 10 tháng, hòa mình vào cơn bán tháo các tài sản rủi ro trên toàn cầu vì dự đoán quyết định rời EU của Anh sẽ gây tổn hại cho tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên hôm qua (24/6), S&P 500 giảm 3,6% (mạnh nhất kể từ ngày 24/8), xuống còn 2.037,30 điểm. Tổng cộng chỉ số này giảm 1,6% trong cả tuần và đã mất toàn bộ số điểm tăng được kể từ đầu năm đến nay.

Chỉ số Dow Jones giảm 611,21 điểm, tương đương 3,4%, xuống còn 17.399,86 điểm, cũng có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Nasdaq mất 4,1%, mạnh nhất trong 5 năm. Có khoảng 15 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 3 tháng.

Theo Dean Maki, chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ Point72, nhà đầu tư hoàn toàn đúng khi lo lắng. Nhà đầu tư phản ứng vì lo lắng Brexit sẽ đe dọa tăng trưởng. Đúng như vậy, xuất khẩu sẽ yếu hơn và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra các nhà xuất khẩu Mỹ còn phải đối mặt với đồng USD tăng giá.

Nhiều nhà đầu tư đã “thua đau” khi trước đó liên tục đổ tiền vào tài sản rủi ro. 4 phiên trước S&P 500 đã tăng tới 2%. Các nhà cái tính toán tỷ lệ Anh chọn rời EU chưa đến 25%.

Cổ phiếu Citigroup mất 9,4%, mạnh nhất trong 4 năm. Cổ phiếu các ngân hàng khác như JPMorgan Chase và Goldman Sachs cũng giảm hơn 6,9%, mạnh nhất kể từ năm 2012.

Cổ phiếu Boeing mất hơn 5,2%. Ford Motor mất 6,6%, General Motors giảm 4,9%.

Các cổ phiếu trong danh sách 22 công ty nhạy cảm nhất với Brexit được JPMorgan công bố tháng trước giảm trung bình 6,4%.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên