MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất gần 30 tỷ USD một ngày, Mark Zuckerberg lần đầu tiên trượt khỏi top 10 người giàu nhất thế giới sau 7 năm

04-02-2022 - 09:46 AM | Tài chính quốc tế

Mất gần 30 tỷ USD một ngày, Mark Zuckerberg lần đầu tiên trượt khỏi top 10 người giàu nhất thế giới sau 7 năm

Khối tài sản ròng của người đồng sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg – đã “bốc hơi” gần 30 tỷ USD sau sự sụt giảm kỷ lục của cổ phiếu Meta ngày 3/2.

Theo Forbes, với khối tài sản ròng hiện tại là 84,3 tỷ USD, đây là lần đầu tiên tỷ phú 37 tuổi này không còn trong nhóm 10 người giàu nhất thế giới kể từ mùa hè năm 2015. Mark Zuckerberg sở hữu gần 13% cổ phần Meta, công ty mới đổi tên từ Facebook.

Khoản lỗ 29,8 tỷ USD của Zuckerberg là số tài sản sụt giảm trong ngày lớn thứ hai trong lịch sử. Con số này chỉ xếp sau khoản tiền 35 tỷ USD bị "bốc hơi" của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk hồi tháng 11/2021 sau thông báo về việc bán 10% cổ phần Tesla của ông. Theo báo cáo của Bloomberg, Elon Musk cũng đã mất 25,8 tỷ USD so với khối tài sản ròng của ông tuần trước.

Cổ phiếu của Meta lao dốc sau khi công ty dự báo tăng trưởng doanh thu yếu hơn dự kiến trong quý tới. Meta cũng cho biết những thay đổi về quyền riêng tư gần đây của Apple sẽ khiến công ty mất 10 tỷ USD.

Cổ phiếu giảm 26% là mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay của Meta và xóa sổ hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường. Đây cũng là biến động vốn hóa thị trường lớn chưa từng có của một công ty Mỹ trong một phiên.

Về số tài sản của mình, Mark Zuckerberg dự định sẽ cho đi một phần lớn số tài sản ông có. Zuckerberg và phu nhân Priscilla Chan tham gia Giving Pledge vào năm 2015, tổ chức từ thiện do Bill Gates và Warren Buffett thành lập. Các thành viên tham gia sẽ đồng ý cho đi ít nhất một nửa tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện trong suốt cuộc đời.

Theo CNBC

https://cafef.vn/mat-gan-30-ty-usd-mot-ngay-mark-zuckerberg-lan-dau-tien-truot-khoi-top-10-nguoi-giau-nhat-the-gioi-sau-7-nam-20220204084110687.chn

Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên