MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Moderna đưa ra công bố mới nhất về tính hiệu quả của vaccine

Moderna đưa ra công bố mới nhất về tính hiệu quả của vaccine

Đánh giá về hai loại vaccine của Moderna và Pfizer/BioNTech, các chuyên gia cho rằng, sự khác biệt giữa 2 loại vaccine này chỉ là liều lượng mRNA trong vaccine của Moderna cao hơn và khoảng thời gian giữa tiêm giữa 2 mũi dài hơn.

Ngày 15/9, Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ đã công bố dữ liệu mới, liên quan đến các cuộc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 do hãng sản xuất. Kết quả cho thấy, hiệu quả phòng ngừa của loại vaccine này suy giảm theo thời gian. Điều này ngược với những thông tin trước đó cho rằng, vaccine của Moderna có hiệu quả phòng ngừa trong thời gian dài hơn so với vaccine cùng loại của hãng Pfizer/BioNTech.

Kết quả phân tích của Moderna cho thấy, người đã tiêm chủng vaccine của hãng vào 13 tháng trước có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn nhóm người mới tiêm chủng khoảng 8 tháng trước đó. Dữ liệu phân tích được tổng hợp trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2021 – thời điểm Delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ.

Moderna cho biết thêm, tỷ lệ bệnh nhân có biến chứng nặng cũng thấp hơn ở nhóm người có thời gian hoàn thành 2 mũi chủng gần đây. Tuy nhiên, kết quả phân tích này vẫn chưa có đánh giá của giới chuyên gia.

Chủ tịch hãng Moderna, Stephen Hoge cho biết đây chỉ là thông tin mang tính ước đoán, song hãng cho rằng những thông tin này có thể coi là cơ sở để có thể đưa ra dự báo về bức tranh miễn dịch cộng đồng của Mỹ trong mùa Thu và mùa Đông năm nay.

Theo đó, xác định Mỹ sẽ có thêm tối thiểu 600.000 ca mắc Covid-19 trong thời gian tới. Ông Hoge không đưa ra con số dự báo cụ thể về số bệnh nhân Covid-19 sẽ có biến chứng nặng trong số ca mắc dự báo nói trên, song cho biết sẽ có nhiều người cần nhập viện điều trị.

Đánh giá về hai loại vaccine của Moderna và Pfizer/BioNTech, các chuyên gia cho rằng, sự khác biệt giữa 2 loại vaccine này chỉ là liều lượng mRNA trong vaccine của Moderna cao hơn và khoảng thời gian giữa tiêm giữa 2 mũi dài hơn.

Ngày 1/9, Mordena nộp đơn lên Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) của Mỹ, xin cấp phép tiêm mũi tăng cường thứ 3. Theo ông Hoge, dữ liệu từ các nghiên cứu tiêm mũi tăng cường thứ 3 cho thấy, vaccine của Moderna có thể làm gia tăng nồng độ kháng thể tự nhiên trong cơ thể người cao hơn nồng độ kháng thể ở người sau mũi tiêm thứ 2.

Do đó, ông Hoge tin tưởng mũi tiêm thứ 3 sẽ làm giảm số ca mắc Covid-19, hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong năm tới, trước khi đặt dấu chấm hết cho đại dịch Covid-19.

Kết quả nghiên cứu ở Israel cũng cho thấy, liều vaccine tăng cường sẽ giúp giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong. Hiện nay, nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đang triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người dân như Mỹ, Đức…

Hồng Nhuận

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên