MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mới sang năm 2023 hơn 2 tuần, 101 công ty sa thải 25.000 nhân viên công nghệ, cuộc "thanh lọc" ngày càng khốc liệt

18-01-2023 - 17:50 PM | Tài chính quốc tế

Mới sang năm 2023 hơn 2 tuần, 101 công ty sa thải 25.000 nhân viên công nghệ, cuộc "thanh lọc" ngày càng khốc liệt

Hàng chục nghìn nhân viên trong lĩnh vực công nghệ trên toàn cầu đã bị sa thải trong những tuần đầu tiên của năm mới 2023.

Hơn 25.000 là con số nhân viên lĩnh vực công nghệ toàn cầu đã bị sa thải trong hơn 2 tuần đầu tiên của năm 2023, theo dữ liệu được tổng hợp bởi trang web Layoffs.fyi.

Dữ liệu cho thấy năm 2023 đang trên đà vượt năm 2022 về tình trạng dư thừa nhân sự trong lĩnh vực công nghệ trên toàn cầu. 101 công ty công nghệ đã sa thải 25.436 nhân viên trong vài tuần đầu tiên của năm. Theo Layoffs.fyi, cả năm 2022 có 1.024 công ty công nghệ sa thải 154.336 nhân viên.

Gần đây, các công ty công nghệ lớn của Mỹ là trọng tâm trong làn sóng sa thải nhân viên đầu năm 2023. Nhiều công ty khác được dự đoán là sẽ có động thái tương tự.

Theo Sky News, Microsoft được cho là có kế hoạch sa thải vài nghìn nhân viên trong tuần này. Công ty đã từ chối đưa ra bình luận.

Vào đầu tháng 1, Amazon nói rằng việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến hơn 18.000 nhân viên, một con số lớn hơn dự kiến ban đầu.

Trong hồ sơ gửi lên Uỷ ban Chứng khoan và Giao dịch đầu tháng 1, Salesforce cũng cho biết họ sẽ sa thải 10% lực lượng lao động như một phần của kế hoạch tái cơ cấu. Tính đến tháng 2/2022, công ty cung cấp phần quản lý quan hệ khách hàng này có hơn 78.000 nhân viên trên toàn cầu.

Tuần trước, sàn giao dịch tiền số Coinbase tuyên bố cắt giảm 950 nhân sự, trong bối cảnh hướng đến mục tiêu cắt giảm chi phí.

Theo MW

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên