MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cá nhân vừa chi gần trăm tỷ mua “chóng vánh” 18,7% cổ phần của TDH chỉ trong 3 ngày

Một cá nhân vừa chi gần trăm tỷ mua “chóng vánh” 18,7% cổ phần của TDH chỉ trong 3 ngày

Trước các giao dịch, cá nhân này không nắm giữ cổ phiếu TDH nào và cũng không có người nội bộ liên quan.

Ông Nguyễn Quang Nghĩa - một nhà đầu tư cá nhân vừa bất ngờ thông báo đã mua vào tổng cộng hơn 21 triệu cổ phiếu TDH, tương đương 18,7% vốn của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức chỉ trong 3 ngày 16, 19 và 20/6 vừa qua.

Nhiều khả năng các giao dịch được thực hiện theo phương thức thoả thuận. Ước tính, ông Nguyễn Quang Nghĩa đã chi ra 91,5 tỷ đồng cho các giao dịch trên, tương ứng giá thoả thuận bình quân khoảng 4.350 đồng/cp.

Sau các giao dịch trên, ông Nguyễn Quang Nghĩa đã trở thành cổ đông lớn nhất tại TDH. Đáng chú ý, cá nhân này trước đó còn không nắm giữ cổ phiếu TDH nào và cũng không có người nội bộ liên quan.

Giao dịch của ông Nguyễn Quang Nghĩa diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu TDH trên thị trường đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Chỉ trong chưa đến 3 tuần giao dịch từ 24/5 đến 8/6, cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi lên đỉnh 9 tháng.

Tuy nhiên, TDH sau đó đã quay đầu điều chỉnh và lùi về giao dịch quanh 4.600 đồng/cp trước khi tăng trở lại. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 4.850 đồng/cp, thấp hơn 17% so với đỉnh nhưng vẫn tăng 60% so với thời điểm một tháng trước.

Một cá nhân vừa chi gần trăm tỷ mua “chóng vánh” 18,7% cổ phần của TDH chỉ trong 3 ngày - Ảnh 1.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 29/6 tới đây, TDH đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 440 tỷ đồng, tăng 155% so với thực hiện năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 88,1 tỷ đồng, cao gấp gần 18 lần so với kết quả đạt được năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng có phần gây bất ngờ với giới đầu tư khi doanh nghiệp bất động sản này đã báo lỗ ngay trong quý đầu năm nay. Quý 1/2023, TDH đạt 42,9 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,4 lần cùng kỳ nhưng lại lỗ ròng 10,7 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 60 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Kinh doanh thua lỗ nhưng cổ phiếu vẫn liên tục tăng trần giai đoạn cuối tháng 5, TDH đã có văn bản giải trình khẳng định là do cung cầu của thị trưởng chứng khoán, việc quyết định giao dịch mua bán của nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. TDH không có bất kỳ sự tác động nào ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu TDH trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, TDH cũng đã cập nhật về tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua như sau:

Sau gần 2 năm cổ phiếu TDH bị đưa vào hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch phiên chiều), với nhiều nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản trị công ty cũng như đảm bảo thông tin minh bạch, kịp thời đến cổ đông tuân thủ các quy định của pháp luật, ngày 23/5/2023, công ty đã nhận được Quyết định của HoSE về việc đưa cổ phiếu TDH ra khỏi diện hạn chế giao dịch và được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 25/5/2023. Đồng thời, TDH đang thực hiện thành lập ban Quan hệ cổ đông để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị Công ty cũng như tạo kênh kết nối, liên lạc với cổ đông và nhà đầu tư.

Về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của TDH kéo dài gần 3 năm qua, sự việc đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của công ty đang dần đi đến hồi kết và sẽ được Tòa án nhân dân TPHCM chính thức đưa ra xét xử từ ngày 6/6-10/7/2023. TDH sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của phiên toà nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các thiệt hại của TDH trong vụ án (đã được TDH trích lập toàn bộ chi phí vào báo cáo tài chính năm 2021), đồng thời cũng đề nghị Tòa án làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong việc bồi thường thiệt hại tiền thuế GTGT là 365,5 tỷ đồng cho Cục thuế TPHCM cũng như nghĩa vụ đối với số tiền chậm nộp liên quan.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên