Một cổ phiếu ngân hàng "nằm sàn" hai phiên liên tiếp, chuyện gì đang diễn ra?
Nhịp đảo chiều của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo và người có liên quan tại ngân hàng đăng ký bán ra cổ phiếu.
Cổ phiếu SSB của SeABank tiếp tục giảm sàn trong phiên 22/9 và rơi vào trạng thái trắng bên mua, đánh dấu phiên giảm hết biên độ thứ hai liên tiếp. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với nhịp tăng nóng trước đó, khi SSB từng tăng hơn 50% chỉ trong khoảng một tháng và liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới.

Nhịp đảo chiều của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo và người có liên quan tại SeABank đăng ký bán ra cổ phiếu.
Mới nhất, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc SeABank - đăng ký bán 80.000 cổ phiếu SSB nhằm cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 24/9 đến 23/10 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn 300.000 cổ phiếu, tương đương 0,009% vốn ngân hàng.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Tuấn Anh là Phó Tổng Giám đốc thứ tư của SeABank đăng ký bán cổ phiếu chỉ trong khoảng một tuần gần đây. Trước đó, hai Phó Tổng Giám đốc Vũ Đình Khoán và Đặng Thu Trang đăng ký bán lần lượt 95.000 và 70.000 cổ phiếu trong giai đoạn 23/9-22/10. Ông Bùi Quốc Hiệu, cũng là Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 56.000 cổ phiếu từ ngày 18/9 đến 16/10. Các giao dịch đều được công bố với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
Không chỉ lãnh đạo ngân hàng, người nhà của các thành viên HĐQT cũng đồng loạt có động thái giảm sở hữu. Đáng chú ý nhất, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank - đăng ký bán tới 8 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 23/9 đến 22/10. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu ông Tuấn Anh nắm giữ sẽ giảm từ 38,16 triệu xuống 30,16 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,1% xuống 0,869%.
Cùng thời gian, ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, đăng ký bán 214.100 cổ phiếu, gần như toàn bộ lượng SSB đang nắm giữ. Sau giao dịch, ông Huy dự kiến chỉ còn 48 cổ phiếu.
Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của SeABank vẫn ghi nhận tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 427.100 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%, trong khi tổng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 239.779 tỷ đồng, tăng 8,1%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.625 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 4.663 tỷ đồng, còn thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,25%.
Song song với hoạt động kinh doanh, SeABank cũng tiếp tục củng cố vốn. Ngân hàng đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.
Việt Nam hàng ngày
CÙNG CHUYÊN MỤC
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đính chính thông tin giao dịch
14:25 , 22/09/2026Vị trí người giàu thứ hai Việt Nam đổi chủ
13:39 , 22/09/2026