MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp chi 161 tỷ đồng mua 17 triệu cổ phiếu JVC, trở thành cổ đông lớn

Một doanh nghiệp chi 161 tỷ đồng mua 17 triệu cổ phiếu JVC, trở thành cổ đông lớn

Trong khi đó nhiều cổ đông lớn của JVC vừa bán ra lượng lớn cổ phiếu.

CTCP Đầu tư và phát triển An Khang Việt Nam thông báo đã mua vào 17 triệu cổ phiếu JVC tỷ lệ 15,11%) và trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và phát triển y tế Việt Nhật. Giao dịch thực hiện ngày 14/1/2022. Trước giao dịch này An Khang Việt Nam không sở hữu cổ phiếu nào.

Cũng trong phiên ngày 14/1 có 17 triệu cổ phiếu JVC giao dịch thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 9.490 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 161 tỷ đồng.

Đây cũng là khoảng thời gian có nhiều cổ đông lớn của JVC giao dịch lượng lớn. Cụ thể, ông Nguyễn Việt Cường, một nhà đầu tư, đã bán toàn bộ 5,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,16%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2021.

Tiếp đó ông Nguyễn Huy Tuấn bán hết toàn bộ 20 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn. Trong số 20 triệu cổ phiếu ông Nguyễn Huy Tuấn bán ra, có 17 triệu cổ phiếu bán ngày 14/1/2022 cho chính CTCP Đầu tư và phát triển An Khang Việt Nam.

Trên thị trường cổ phiếu JVC sau thời gian tăng mạnh trong năm 2021, vượt mệnh giá vào giai đoạn cuối năm, thì hiện đã giảm sâu, về mức 8.850 đồng/cổ phiếu.

Một doanh nghiệp chi 161 tỷ đồng mua 17 triệu cổ phiếu JVC, trở thành cổ đông lớn - Ảnh 1.
https://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-chi-161-ty-dong-mua-17-trieu-co-phieu-jvc-tro-thanh-co-dong-lon-20220118163012322.chn

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên